Bóng đá

Tuyển Việt Nam suýt mất vé World Cup futsal vì… cơ cấu

01/06/2021, 13:53

Đội tuyển futsal Việt Nam suýt phải đối đầu Thái Lan tại vòng play-off World Cup futsal 2021 và cơ hội đi tiếp sẽ rất nhỏ.

img

Đội tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) vượt qua Li Băng để có mặt ở World Cup futsal 2021

Vào lúc 22h đêm nay (1/6), FIFA sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng World Cup futsal 2021.

Theo thông tin được FIFA công bố từ trước, tuyển Việt Nam nằm ở nhóm 4 cùng Uzbekistan, Morocco, Mỹ, Angola, Venezuela.

Nhóm hạt giống số 1 gồm các đội: Brazil, Tây Ban Nha, Argentina, Nga và Bồ Đào Nha, Lít va.

Trong khi đó, Thái Lan, Iran thuộc nhóm hạt giống số 2 với Ai Cập, Costa Rica, Cộng Hòa Séc.

Ở nhóm hạt giống số 3 là Nhật Bản, Đảo Solomon, Guatemala, Kazakhstan, Sebia và Banama.

Đây là lần thứ 2 futsal Việt Nam giành quyền tham dự một kỳ World Cup. Tuy nhiên, ít người biết thầy trò HLV Phạm Minh Giang suýt không có được tấm vé quý giá này.

Theo chia sẻ của ông Trần Anh Tú, Trưởng Ban futsal VFF, ban đầu AFC có ý định sắp xếp 2 cặp play-off theo khu vực.

Tức, ở Đông Á, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan còn ở Tây Á, Iraq sẽ đối đầu Li Băng nhằm đảm bảo mỗi khu vực có 1 đại diện dự World Cup.

Nếu theo kịch bản này, cơ hội dành cho futsal Việt Nam là cực nhỏ bởi ai cũng biết Thái Lan quá mạnh so với thầy trò HLV Phạm Minh Giang.

Đội bóng xứ chùa vàng nằm ở top đầu châu Á cùng Iran, Nhật Bản. Trong lịch sử, Việt Nam chưa từng thắng Thái Lan ở sân bóng đá trong nhà.

Rất may, VFF đã vận dụng các mối quan hệ, “đấu tranh” ngoại giao để AFC thực hiện phương án bốc thăm ngẫu nhiên chọn 2 cặp play-off.

Kết quả, Việt Nam gặp Li Băng còn Thái Lan đối đầu Iraq. Cả hai đại diện Đông Nam Á đều có vé dự World Cup 2021.

Được biết, sau khi trở về từ UAE, toàn bộ các thành viên đội tuyển futsal Việt Nam đang cách ly tại TP.HCM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.