Ứng dụng

Twitter mạnh tay "trị" chủ nghĩa khủng bố

19/08/2016, 14:16
image

Twitter đã đình chỉ hoạt động của hơn 360.000 tài khoản có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố cực đoan.

Twitter-AFP-800x430

Công ty đã đình chỉ hoạt động của hơn 360.000 tài khoản Twitter có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố cực đoan. 

Sputnik ngày 19/8 đưa tin, Twitter đã tiến hành đình chỉ 360.000 tài khoản trong vòng suốt 6 tháng qua như một phần của chiến dịch chống khủng bố trên “mặt trận” truyền thông xã hội.

Theo đó, trong khoảng từ giữa năm 2015 đến tháng 2/2016, Twitter đã đình chỉ hoạt động của 125.000 tài khoản có liên quan đến các mối đe dọa bạo lực hoặc các chương trình của chủ nghĩa khủng bố.

Twitter đăng tải trên blog cho biết: “Chúng tôi đã ngừng hoạt động thêm 235.000 tài khoản vi phạm chính sách khi có liên hệ với các chương trình chủ nghĩa khủng bố trong 6 tháng kể từ tháng 2/2016. Điều này nâng tổng số tài khoản bị xóa lên đến 360.000”.

Công ty cho biết hoạt động đình chỉ hoạt động các tài khoản đã tăng hơn 80% kể từ năm ngoái. Tính đến tháng 7 vừa qua, các tài khoản liên quan đến khủng bố IS đã giảm tới 45% trong vòng 2 năm qua.

Hôm 18/8, Twitter cho biết công ty đã hỗ trợ điều tra để ngăn chặn và truy tố các cuộc tấn công khủng bố, đồng thời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh đối cực đoan tổ chức bởi chính phủ Pháp và Indonesia.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.