Thời sự Quốc tế

Twitter tuyên bố khóa tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ

21/01/2021, 15:43

Mạng xã hội Twitter đã khóa tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ vì những bài đăng về người Duy Ngô Nhĩ.

img

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington - ảnh tư liệu.

Báo Bloomberg cho biết như vậy kèm trích dẫn thông báo từ một phát ngôn viên của Twitter.

Theo trang báo Mỹ, bài đăng với nội dung nói rằng phụ nữ Uyghur không còn là "cỗ máy thụ thai", được đăng vào ngày 7/1, đã bị Twitter đã xóa bỏ 24 giờ sau đó.

Khi người dùng clink vào xem, nội dung cũ đã được thay thế bằng chú thích "Dòng tweet này không còn nữa.".

Theo Twitter, công ty của họ đã yêu cầu chủ tài khoản xóa thủ công tin nhắn như vậy để khôi phục quyền truy cập.

Người phát ngôn của Twitter cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện hành động này trên dòng tweet này vì vi phạm chính sách chống nhân loại hóa của chúng tôi”.

Vị đại diện nhấn mạnh rằng tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ vẫn đang bị khóa.

Hoa Kỳ đang đe dọa Trung Quốc bằng các biện pháp trừng phạt, cáo buộc nước này quấy rối người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo khác, vi phạm nhân quyền, bao gồm cả ở Tây Tạng, và tuyên bố rằng dự án bảo vệ Hồng Kông nhắm tới mục đích loại bỏ quyền tự chủ cao của nước này.

Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc đã bác bỏ mọi cáo buộc và chỉ trích, đồng thời kêu gọi không can thiệp riêng vào công việc nội bộ của nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.