Giáo dục

Tỷ lệ “chọi” vào Đại học Y Hà Nội năm 2019 là bao nhiêu?

21/05/2019, 11:01

Theo thống kê của ĐH Y Hà Nội, năm 2019, số lượng hồ sơ tuyển sinh nộp vào trường tăng khoảng 2.000 bộ, tỷ lệ “chọi” trung bình là 1/16.

img
Tỷ lệ “chọi” vào Đại học Y Hà Nội năm 2019 trung bình là 1/16

So với năm ngoái, lượng hồ sơ đăng ký vào trường năm nay tăng khoảng 2.000 bộ. Tỷ lệ chọi trung bình vào trường là 1/16. Xét riêng nguyện vọng đối với từng ngành, tỷ lệ chọi khoảng từ 1/10 đến 1/20.

Ngành Y khoa tiếp tục được thí sinh đăng ký nhiều nhất, với 5.200 nguyện vọng nhưng chỉ tiêu chỉ 400. Tỷ lệ chọi vào chuyên ngành này là 1/13.

Theo lưu ý của PGS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội, thực tế phụ thuộc vào chất lượng thí sinh đăng ký và thứ tự ưu tiên các nguyện vọng. Vì vậy, không phải “chọi” cao sẽ khó đỗ, cũng như không phải lúc nào "chọi" thấp cũng dễ trúng tuyển. Sau khi công bố điểm thi, thí sinh cần phải sáng suốt dựa vào phổ điểm để điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp.

Năm 2019, Đại học Y Hà Nội tuyển sinh đào tạo 1.120 vào các ngành, khoa trong trường. Trường dành 15% chỉ tiêu cho tuyển thẳng, với các thí sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2018-2019 như ngành Y khoa (3 chỉ tiêu), ngành Y học dự phòng (3 chỉ tiêu), ngành Điều dưỡng (3 chỉ tiêu) và ngành Y tế công cộng (3 chỉ tiêu).

Được biết, năm 2018, điểm chuẩn vào khoa Y đa khoa dẫn đầu trường ĐH Y Hà Nội là 24,75 và thấp nhất là khoa Y tế công cộng với số điểm 18,1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.