Bạn cần biết

Tỷ lệ thành công hỗ trợ sinh sản hiếm muộn hơn 50%

26/02/2018, 18:44

Nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đã chúc mừng BV Phụ sản Trung ương.

chúc mừng 272 BV Phụ sản TƯ

Nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/2, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đã chúc mừng đội ngũ y bác sĩ BV Phụ sản Trung ương

Ngày 26/2, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và chúc mừng các thầy thuốc của BV Phụ sản Trung ương nhân kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Bà Tòng Thị Phóng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các thầy thuốc, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả thầm lặng của mỗi cán bộ ngành y trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, BV Phụ sản Trung ương là trung tâm y tế đầu ngành của quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đồng thời, bày tỏ niềm tự hào về đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên BV, những người thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, mang lại niềm vui cho nhiều gia đình.

Hiện BV Phụ sản Trung ương, với quy mô 1000 giường bệnh nội trú; 8 phòng chức năng; 14 khoa lâm sàng; 9 khoa cận lâm sàng; 7 trung tâm với trên 1300 cán bộ, nhân viên. Bệnh viện khám chữa bệnh cho hàng vạn ca bệnh trong năm mà đảm bảo không có tử vong mẹ. Bên cạnh đó, Bệnh viện dã làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, truyền dạy, chuyển giao các tiến bộ khoa học, góp phần nầng cao vị thế của ngành y đối với bạn bè quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành y tế Việt Nam.

Theo chia sẻ của Thầy thuốc Nhân dân Vũ Bá Quyết, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương, trong thời gian qua bệnh viện cũng đạt được nhiều thành tựu, tạo sự tin cậy cho người bệnh. Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 25 nghìn ca đẻ, trong đó 2/3 là các ca đẻ khó. Với nhiều ca sinh khi thai nhi mới chỉ 23, 24 tuần tuổi, trẻ sinh ra thậm chí chỉ nặng tự 500gr. Điển hình ở khoa Sơ sinh, số trẻ sinh non, nhẹ cân được chăm sóc tại đây xấp xỉ con số 400. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng là đơn vị đầu ngành về hỗ trợ sinh sản hiếm muộn. Nếu trước kia tỷ lệ thành công chỉ đạt 20-30% thì nay đã lên trên 50%. Kỹ thuật chẩn đoán trước sinh thành công cũng góp phần vào một thế hệ trẻ ra đời khỏe mạnh, không bệnh tật. Hơn nữa, bệnh viện có chuyển giao kỹ thuật cho các tỉnh khu vực phía Bắc.

Trong năm 2017, Bệnh viện thực hiện được 100% dịch vụ kỹ thuật thuộc chuyên ngành phụ sản và các xét nghiệm chuyên sâu phục vụ khám, điều trị sản phụ khoa, hỗ trợ sinh sản , chẩn đoán trước sinh. Bệnh viện triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới như: hạ thân nhiệt sơ sinh, nong vòi tử cung bằng catheter qua nội soi buồng trứng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng… Bệnh viện triển khai rộng rãi các kỹ thuật nội soi phụ khoa, kỹ thuật cắt rốn muộn, chăm sóc kề da, đặt bóng kéo gây chuyển dạ trong các trường hợp đình chỉ thai nghén…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.