Kinh tế

Tỷ lệ thất nghiệp cả nước thấp nhất 1 năm qua

04/09/2014, 09:20

Thất nghiệp giảm cả về số lượng và tỷ lệ là điểm sáng nhất của thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp của cả nước là 1,84%, thấp nhất trong vòng 1 năm qua.

Chiều hôm qua (3/9), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) phối hợp với Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức công bố "Bản tin thị trường lao động Việt Nam - Số 3 năm 2014".

img

“Thất nghiệp giảm cả về số lượng và tỷ lệ là điểm sáng nhất của thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp của cả nước là 1,84%, thấp nhất trong vòng 1 năm qua; tình trạng thiếu việc làm, kết nối cung - cầu đã được cải thiện; đã có 135.500 người đăng ký thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm”, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết.

Theo báo cáo, quý II có 871,8 nghìn người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, giảm gần 174 nghìn so với quí I và giảm 155 nghìn người so quý II/2013.

Tình trạng thiếu việc làm cũng được cải thiện. Trong quý II có 1,047 triệu người thiếu việc làm (chiếm 2,25% tổng số người trong độ tuổi lao động có việc làm), giảm 243 nghìn người so với quý I/2014 và giảm 116 nghìn người so với quý II/2013.

Cung - cầu lao động trong quý II mặc dù đã được cải thiện, song vẫn chưa chưa cân đối. Hiện có 22 triệu người không có chứng chỉ bằng cấp đang làm những ngành nghề đòi hỏi có chuyên môn kỹ thuật, cho thấy nguồn cung lao động không đáp ứng yêu cầu chuyên môn kỹ thuật. Trong khi đó, có 750.000 người trình độ đại học trở lên đang làm các nghề yêu cầu chuyên môn kỹ thuật thấp hơn.

Trong quý này, thu nhập của lao động làm công ăn lương tiếp tục ổn định với mức 4,6 triệu đồng/tháng, giảm 0,2 triệu đồng (4,16%) so với quý 1/2014 do lao động được thưởng Tết Nguyên đán).

Bộ LĐ-TB-XH cũng đưa ra dự báo, nhu cầu lao động những tháng cuối năm 2014 sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất phân phối điện, khí đốt, thông tin, truyền thông, hoạt động y tế và trợ giúp xã hội. Lao động trong ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tiếp tục giảm mạnh. 

C.S

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.