Xã hội

Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong ở Việt Nam lên đến 54%

06/02/2015, 11:31

Phần lớn nguyên nhân tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi là do khó tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế.

Ngày 5/2, trong báo cáo với tiêu đề The Lottery of Birth (Canh bạc của sự sống), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em chỉ ra rằng, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới năm tuổi trong vòng hai thập kỷ qua, nhưng số trẻ tử vong trong giai đoạn sơ sinh vẫn chiếm tới 54% số trẻ tử vong tại Việt Nam.

Phần lớn nguyên nhân dẫn đến tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi là do những khó khăn trong việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh hoặc do chất lượng của các dịch vụ sẵn có còn chưa đáp ứng được cho các gia đình ở những vùng sâu, vùng xa.

Có rất ít các ông bố bà mẹ người dân tộc thiểu số nắm được các chương trình y tế của Chính phủ chủ yếu do những cản trở về ngôn ngữ và vẫn duy trì thói quen cũ trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.