Bóng đá

Tỷ phú Qatar chơi bài ngửa trong thương vụ mua lại MU

08/06/2023, 06:30

Ông Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani lần thứ 5 ra giá mua lại MU từ nhà Glazer, đây cũng là mức giá cuối mà vị tỷ phú này đưa ra.

Theo nguồn tin từ truyền thông Anh, Hoàng thân Sheikh Jassim đã ra giá 5,2 tỷ bảng (tương đương 6,5 tỷ USD) để mua lại 100% cổ phần MU từ nhà Glazer.

img

Các CĐV MU muốn nhà Glazer rời đi

Không chỉ thế, nếu chấp nhận lời đề nghị này, nhà Glazer sẽ còn được nhận nhiều lợi ích tài chính khác.

Đi kèm với việc mua lại MU, vị tỷ phú người Qatar cũng hứa sẽ bỏ ra 1 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ, cải tạo sân Old Trafford cũng như toàn bộ khuôn viên CLB.

Được biết, đây là lời đề nghị thứ 5 và cuối cùng mà ông Sheikh Jassim có thể đưa ra.

Bốn lần ra giá trước, tỷ phú Sheikh Jassim đều muốn mua lại 100% cổ phần MU với mức phí trên dưới 5 tỷ bảng.

Theo tìm hiểu, nhà Glazer chỉ chấp nhận bán lại quyền sở hữu đội chủ sân Old Trafford với mức giá 6 tỷ bảng.

Chính vì vậy, nhiều khả năng thương vụ này sẽ lại đổ bể như những lần trước đó.

Hiện, Hoàng thân Sheikh Jassim được cho là đang nhắm tới một đội bóng khác tại Anh là West Ham nếu như không mua được MU.

Đội bóng thành London lúc này đang được nhiều đại gia quan tâm sau khi ông chủ David Sullivan ngỏ ý muốn bán lại CLB.

Quay lại với thương vụ mua MU, hiện Sir Jim Ratcliffe, một thương gia người Anh đang nắm ưu thế trong cuộc đua giành quyền sở hữu nửa đỏ thành Manchester.

Được biết, nếu thành công mua lại MU, Ratcliffe sẽ cho phép cả Joel và Avram Glazer ở lại hội đồng quản trị.

Trong khi Sheikh Jassim chỉ muốn mua lại 100% cổ phần và đẩy nhà Glazer ra khỏi đội chủ sân Old Trafford.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.