Thế giới giao thông

Tỷ phú Trung Quốc muốn chế tạo tàu siêu tốc

08/11/2018, 20:31

Tỷ phú Trung Quốc Li Shufu, chủ sở hữu Tập đoàn ô tô Geely, đã dành cả thế kỷ qua để mở rộng...

29

Ông Li Shufu là tỷ phú, chủ sở hữu tập đoàn ô tô Geely

Tỷ phú Trung Quốc Li Shufu, chủ sở hữu Tập đoàn ô tô Geely, đã dành cả thế kỷ qua để mở rộng đế chế ô tô, dốc sức mua lại hãng Volvo, góp cổ phần vào thương hiệu ô tô sang Daimler cùng một công ty khởi nghiệp chế tạo ô tô bay. Nhưng, không dừng ở đó, hiện tại, ông đang lấn sân sang đầu tư vào lĩnh vực tự sáng tạo tàu siêu cao tốc mới.

Đầu tuần này, ông Li Shufu vừa ký thoả thuận với Tập đoàn Khoa học và Công nghệ vũ trụ Trung Quốc (CASC) do Nhà nước sở hữu để chế tạo tàu “siêu thanh” bằng công nghệ trong nước. Theo thoả thuận, cả hai bên sẽ góp sức để tập trung vào phát triển cái mà họ gọi là các phương tiện và công nghệ vận tải thế hệ mới.

Năm ngoái, Tập đoàn không gian vũ trụ của Trung Quốc tuyên bố, họ sẽ xúc tiến việc chế tạo tàu có tốc độ cực nhanh, kết hợp giữa đệm từ, đường ống hút chân không, đủ sức đạt tốc độ vượt cả tốc độ tối đa của máy bay Concorde (2.173 km/h).

Kế hoạch này tương tự như thiết kế phương thức vận tải hyperloop, hiện đang thu hút sự quan tâm và hậu thuẫn từ nhiều tỉ phú trên thế giới như Elon Musk và Richard Branson. Song, các tỉ phú này cũng chỉ hứa hẹn tốc độ ở mức 750 dặm/h (1.207 km/h). 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.