Trong nước

U18 Việt Nam và nguy cơ đi vào vết xe đổ của U22 VN

12/09/2017, 08:00

Đang dẫn đầu bảng B nhưng U18 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại khỏi giải U18 Đông Nam Á.

hlv-hoang-anh-tuan-u18-viet-nam

U18 Việt Nam và nguy cơ đi vào vết xe đổ của U22 VN

Sau lượt đấu chiều qua, U18 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng B giải U18 Đông Nam Á với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận cùng hiệu số +15. Xếp sau là U18 Myanmar (hiệu số +13) và U18 Indonesia (hiệu số +7).

Ở lượt đấu cuối ngày 13/9, U18 Việt Nam sẽ phải gặp chủ nhà U18 Myanmar, trong khi U18 Indonesia chỉ phải tiếp đón U18 Brunei và gần như chắc chắn sẽ giành trọn điểm trước đối thủ yếu này.

Không những phải gặp chủ nhà, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải chịu sức ép lớn hơn rất nhiều bởi U18 Myanmar buộc phải thắng để vào bán kết.

Trong trường hợp U18 Việt Nam thất bại trước Myanmar và Indonesia giành 3 điểm, cả ba đội bóng sẽ cùng có 9 điểm. Lúc này sẽ phải xét đến hiệu số. Vì U18 Brunei rất yếu nên Indonesia có thể thắng đậm, cũng để so bì hiệu số. Vậy nên U18 Việt Nam vẫn có thể chỉ xếp thứ 3 bảng B dù có cùng 9 điểm như hai đối thủ này. U18 Việt Nam cần tối thiểu 1 điểm để có thể vào bán kết, nhưng vẫn còn nguy cơ bị loại.

Kịch bản này khiến người hâm mộ nhớ tới kết cục cay đắng của U22 Việt Nam ở SEA Games 29 vừa qua. Trước lượt đấu cuối cùng, U22 Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng B, nhưng sau đó thua Thái Lan ở lượt đấu cuối và cay đắng rời giải.

Thậm chí, lịch thi đấu của U18 Việt Nam cũng có chút gì đó giống với các đàn anh khi họ được gặp những đối thủ yếu trước (Philippines, Brunei) rồi mới đến những đội mạnh (Indonesia, Myanmar). Hy vọng rằng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không đi vào “vết xe đổ” của U22 Việt Nam.

Ở bảng A, U18 Thái Lan và U18 Malaysia đã chắc suất vào vòng bán kết. Trận đối đầu giữa hai đội ở lượt đấu hôm nay chỉ giúp phân định ngôi đầu bảng.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.