Bóng đá

U19 Việt Nam hạ đối thủ châu Âu, “chiến tướng” xoa tay hài lòng

26/10/2019, 20:20

U19 Việt Nam đánh bại U19 Sarajevo 2-1 trong trận giao hữu chiều 26/10.

img
U19 Việt Nam đánh bại U19 Sarajevo

Chiều 26/10, tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đã diễn ra trận giao hữu giữa U19 Việt Nam và U19 Sarajevo. Trước một đối thủ có thể hình tốt hơn, U19 Việt Nam không ngần ngại đẩy cao tốc độ sau tiếng còi khai cuộc.

Đoàn quân của HLV Philippe Troussier gây ấn tượng bằng lối chơi đập nhả đẹp mắt và tăng tốc khi cần thiết. Cánh trái trở thành mũi tấn công chủ yếu của đội chủ nhà nhờ sự cơ động của Minh Trọng.

Phút 16, từ một pha thoát xuống, Minh Trọng tạt vào chuẩn xác để Kim Nhật đánh đầu mở tỉ số cho U19 Việt Nam. Có bàn thắng, U19 Việt Nam chơi hưng phấn hơn hẳn, dồn ép đối thủ liên tục. Dẫu vậy, hàng công đội bóng áo vàng lại không thể chuyển hóa sức ép thành cơ hội ăn bàn.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U19 Việt Nam phải trả giá ở phút 35 khi cầu thủ đối phương phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm kỹ thuật quân bình tỉ số.

Sau giờ nghỉ, thế trận diễn ra cân bằng nhưng U19 Việt Nam chơi có nét hơn. Phút 60, Mạnh Quỳnh giúp đội chủ nhà có bàn tái lập lợi thế bằng một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Khoảng thời gian còn lại, U19 Sarajevo nỗ lực hãm thành nhưng không thể ghi thêm bàn và đành chấp nhận kết quả thua 1-2.

img
U19 Sarajevo tập luyện tại PVF

Sau trận đấu, HLV Philippe Troussier cho biết ông hài lòng với kết quả trận đấu và càng hài lòng hơn khi các học trò chơi gắn kết, giữ được sự liên lạc trên sân. Nhà cầm quân từng dự World Cup chia sẻ thêm, vào ngày 3/11 tới ông sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U19 châu Á 2020.

Liên quan tới U19 Sarajevo, ngày 28/10 tới, Học viện bóng đá Sarajevo sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. PVF là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ duy nhất tại Việt Nam đạt các tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị hiện đại phục vụ tập luyện, chăm sóc sức khỏe, nâng cao hiệu suất thi đấu.

PVF do Tập đoàn Vingroup thành lập năm 2008 sứ mệnh đào tạo và cung cấp tuyển thủ tài năng cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nâng tầm bóng đá nước nhà lên đẳng cấp thế giới. Mục tiêu của PVF là đóng góp cầu thủ nòng cốt và những dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho các Đội tuyển Quốc gia, cùng bóng đá Việt Nam hướng tới Olympics 2024 và Vòng chung kết Cúp Bóng đá Thế giới FIFA World Cup 2026.

img
Học viên PVF được tập luyện với thiết bị hiện đại
img
Hệ thống huấn luyện giả lập 360S giúp cầu thủ hoàn thiện kỹ năng
img
Toàn cảnh Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.