Bóng đá

U20 Việt Nam chưa đá giải châu Á đã lo chuyện "có đạn không được bắn"

22/09/2022, 15:19

U20 Việt Nam đối mặt với việc không thể có lực lượng mạnh nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

U20 Việt Nam đã giành vé dự vòng loại U20 châu Á 2023 sau vòng loại vừa diễn ra ở Indonesia.

img

U20 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Ảnh AFC

Từ nay tới thời điểm vòng chung kết diễn ra, thầy trò HLV Đinh Thế Nam còn khoảng 6 tháng chuẩn bị.

Tuy nhiên, ngay từ lúc này đã có thể nhìn thấy khó khăn về lực lượng U20 Việt Nam sẽ phải đối mặt.

V-League 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ đầu tháng 2 tới tháng 8/2023. Trong khi đó, giải U20 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 1/3 tới- 18/3/2023.

Như vậy, thời điểm U20 Việt Nam hội quân và thi đấu tại giải châu Á sẽ trùng với giai đoạn đầu V-League 2023, giải hạng Nhất.

Điều này chắc chắn khiến HLV Đinh Thế Nam đau đầu trong việc có đủ quân số tốt nhất để tập luyện, thi đấu.

Nên nhớ, suốt năm 2022, U20 Việt Nam (trước đó là U19 Việt Nam) luôn tập trung mà không có lực lượng tốt nhất.

Phải tới vòng loại châu Á, ông Nam mới bổ sung được những cái tên chất lượng như: Xuân Tiến, Văn Cường (SLNA), Vĩ Hào (Bình Dương) hay 7 cầu thủ Phố Hiến.

Trong khi đó, Phi Hoàng (Đà Nẵng) không được CLB cho phép lên tuyển nhằm giữ sức đá V-League.

Những cái tên vừa nêu đều trưởng thành vượt bậc về mặt chuyên môn và nhận sự tin tưởng tại CLB.

Thế nên, không dễ để các CLB chấp nhận nhả người cho đội tuyển U20 Việt Nam tham dự giải U20 châu Á 2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.