Trong nước

U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc: Thua đau vì hàng thủ

23/07/2017, 18:02

Tường thuật trực tiếp trận U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc, bảng I vòng loại U23 châu Á 2018.

u22vn

Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc. Ảnh VNE

Trực tiếp trận U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc

Ấn F5 để cập nhật!

-------------------------------

90": Trận đấu khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về U22 Hàn Quốc.

86": Kim Dae-hon sút bóng chìm chệch cột dọc phải trong gang tấc vào phía cầu môn đội Việt Nam. 

81": Bóng từ cánh phải được rót vào trong vòng cấm cho Công Phượng nhưng tiền đạo của U22 Việt Nam lại không thể dứt điểm. 

73": Hồ Tuấn Tài phá bẫy việt vị đối mặt thủ môn Hàn Quốc. Đáng tiếc cú sút của anh lại đi thiếu chính xác.

70": Công Phượng trong vòng cấm khéo léo đè người, đảo bóng rồi sút vào góc gần nhưng không thành bàn. 

68": Xuân Trường sút bóng trúng một hậu vệ áo đỏ. Liền đó, U22 HQ phản công.

66": Quang Hải sút phạt kỹ thuật, bóng đi chạm mép lưới của U22 HQ.

62": Xuân Trường treo bóng chính xác vào vòng cấm cho Văn Thanh. Nhưng hậu vệ Yoon Jong-gyu kịp lui về ngăn cản.

60": Thủ thành Tiến Dũng bay người cản phá chính xác cú sút phạt hiểm hóc của Lee Sang-heon. 

56": Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Jeong Taewook bật cao đánh đầu vọt xà.

55": Trung vệ Tiến Dũng lăn xả ngăn cản cú sút trong vòng cấm của tiền đạo đối phương.

54": Văn Khánh vào thay cho Tuấn Anh. Như vậy Duy Mạnh sẽ đẩy lên đá cặp với Xuân Trường. 

49": Những phút đầu hiệp 2, U22 VN đang chơi có phần lấn lướt so với đối thủ.

46": Hiệp 2 trận đấu giữa U22 VN và U22 HQ bắt đầu.

****

45": Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về U22 HQ.

VÀOOOOOO! 41": Hàng thủ U22 VN phòng ngự thiếu chắc chắn và để Hwang In-beom thoát xuống sút tung lưới Tiến Dũng. 2-1 cho U22 HQ.

38": U22 Hàn Quốc buộc phải dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng.

VÀOOOOOO! 34": Công Phượng đi bóng nỗ lực và dứt điểm quyết đoán san bằng cách biệt cho U22 VN.

32": Pha đập nhả rất hay của U22 HQ, rất may cho U22 VN là cú sút của cầu thủ số 19 lại đi quá cao so với khung thành Tiến Dũng.

28": Kim Jin-ya ngoặt bóng vào giữa vòng cấm trước khi sút chìm. Bóng đi nhẹ và không làm khó thủ môn Tiến Dũng. 

27": Văn Hậu chuyển cánh hợp lý, Văn Toàn có khoảng trống nhưng cú sút của tiền đạo HAGL lại đi quá bổng.

VÀOOOOOO! 20": Thủ thành Bùi Tiến Dũng mắc lỗi trong pha không chiến giúp Lee Sang-heon có cơ hội sút tung lưới U22 VN. 1-0 cho U22 HQ.

18": Tuấn Anh chuyền bóng để Hà Đức Chinh tung cú sút bên trong vòng cấm, tiếc là bóng đi chưa đủ hiểm để hạ thủ thành U22 HQ.

10": Vũ Văn Thanh dâng cao có pha dứt điểm đáng chú ý trong vòng cấm. Thủ môn Song Bum-keun phải đẩy bóng chịu phạt góc.

5": Những phút đầu trôi qua khá yên ả, hai đội chủ động chơi thăm dò đối thủ.

19h: Trận đấu chính thức bắt đầu.

18h55: Hai đội ra sân làm thủ tục thi đấu. Trận này, U22 Việt Nam mặc trang phục trắng, U22 Hàn Quốc mặc trang phục đỏ.

Đội hình ra sân:

U22 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng, Đức Chinh.

U22 Hàn Quốc: Song Bum-keun, Yoon Jong-gyu, Lee Sang-min, Jeong Tae-wook, Doo Hyeon-seok, Park Jae-woo, Lee Jin-hyun, Hwang In-beom, Kim Jin-ya, Lee Sang-heon, Cho Young-wook.

--------------------

Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc trong khuôn khổ bảng I, vòng loại U23 châu Á 2018 diễn ra lúc 19h ngày 23/7. U22 Việt Nam chỉ cần 1 điểm trở lên là sẽ đứng đầu bảng I và đi tiếp cùng tấm vé trực tiếp. Trong trường hợp thua Hàn Quốc, thầy trò HLV Hữu Thắng buộc phải đợi kết quả các bảng đấu khác để xem mình có lọt top 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất hay không. Mục tiêu của U22 Việt Nam đương nhiên là cầm hòa đối thủ và nhiều khả năng HLV Hữu Thắng sẽ để các học trò chơi phòng ngự phản công trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Báo Giao thông tường thuật trực tiếp trận U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc từ 19h ngày 23/7.

Xem video:

Đội hình dự kiến:

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Thanh, Tiến Dũng, Văn Khánh, Văn Hậu, Duy Mạnh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Chinh

U22 Hàn Quốc: Mun Kyung Gun, Yoon Jong Gyu, Jo Sung Wook, Doo Hyeon Seok, Park Jae Woo, Lee Dong Hee, Park Seong Bu, Hwang In Beom, Lee Jin Hyun, Kim Seung Woo, Cho Young Wook

Họ đã nói:

"Tôi nghĩ cơ hội tranh ngôi nhất bảng I còn chia đều cho U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc. U22 Việt Nam hiện tại đang đứng đầu bảng nên có tâm lý tốt và thoải mái nhập cuộc. Tôi nghĩ trận cuối cùng sẽ kịch tính. Mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc. U22 Việt Nam sẽ cố gắng tập trung cao độ ở trận gặp U22 Hàn Quốc. U22 Việt Nam phải đá ngang ngửa, không thụ động, không thủ hòa, làm cố gắng hết sức ở trận gặp U22 Hàn Quốc. Còn kết quả thế nào còn do nỗ lực cầu thủ. U22 Việt Nam bước vào sân phải thi đấu hết mình đã", HLV Hữu Thắng (U22 Việt Nam).

"Chúng tôi cũng đã quan sát chi tiết về U22 Việt Nam, nhưng do ở trận đầu tiên trời mưa khá lớn nên khó có thể đưa ra những đánh giá chính xác. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định rằng ở U22 Việt Nam có hai cầu thủ rất nguy hiểm là Quang Hải và Công Phượng". HLV Chung Jungyong (U22 Hàn Quốc)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.