Bóng đá

U23 Việt Nam bị Jodan dùng “gậy ông đập lưng ông” như thế nào?

14/01/2020, 15:15
image

U23 Jordan đã dùng chính vũ khí sở trường phòng ngự phản công của U23 Việt Nam để chống lại đoàn quân áo đỏ.

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020

Kết quả VCK U23 châu Á 2020

Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2020

img
U23 Việt Nam bị đối thủ dùng chính sở trưởng của mình để khắc chế

Ở trận gặp U23 Jordan, U23 Việt Nam chơi cực kỳ bế tắc và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Bùi Tiến Dũng, đoàn quân áo đỏ đã phải rời sân với 1 thất bại.

Việc các mũi nhọn của U23 Việt Nam hoạt động chưa thực sự hiệu quả là điều dễ nhận thấy. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng U23 Jordan đã chơi phòng ngự phản công quá hay.

Đội bóng áo trắng chơi với sơ đồ 3-4-3, khi cần có thể chuyển sang 5-3-2 hoặc 5-4-1. Điểm nổi bật trong cách chơi phòng ngự của Jordan chính là khả năng theo sát, bọc lót rất tốt của các hậu vệ, điều mà trước đây chúng ta từng chứng kiến ở U23 Việt Nam.

Sự chặt chẽ của hệ thống phòng ngự đã giúp Jordan ung dung triển khai thế trận phòng ngự phản công. Đôi cánh đội bóng áo trắng hoạt động hiệu quả, nhiều lần khoan sâu vào nách hàng thủ áo đỏ, gây uy hiếp.

Ở giữa sân, cầu thủ đội trưởng mang áo số 8 cũng cho thấy khả năng cầm nhịp, phát động tấn công tuyệt vời. Nhờ những nhân tố như vậy, Jordan tạo ra khá nhiều cơ hội từ phản công. Đáng tiếc các chân sút tới từ Tây Á không thể tận dụng.

Đây cũng là hình ảnh U23 Việt Nam từng thể hiện ở VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 2018. Rõ ràng U23 Jordan đã nghiên cứu rất kỹ cách chơi của U23 Việt Nam nên đã kéo lùi đội hình đá cò cưa buộc đoàn quân áo đỏ phải dâng lên. Tuy nhiên, chơi áp đặt không phải điểm mạnh của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Nói cách khác, U23 Jordan đã dùng chính vũ khí của U23 Việt Nam để chống lại U23 Việt Nam. Tuy không thể giành chiến thắng nhưng Jordan vẫn sáng cửa vào tứ kết hơn so với Quang Hải cùng đồng đội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.