Quốc tế

U23 Việt Nam bị làm khó ở Trung Quốc trước thềm U23 châu Á

08/01/2018, 17:54

U23 Việt Nam sẽ phải tập luyện dưới nhiệt độ có thể xuống tới -1 độ C, thậm chí có tuyết và băng giá.

AZ4A1616

U23 Việt Nam bị làm khó ở Trung Quốc trước thềm U23 châu Á

Chiều qua 7/1, U23 Việt Nam đã có mặt tại Côn Sơn (Giang Tô, Trung Quốc) để tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Hôm nay đội sẽ có buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên, ban tổ chức lại sắp xếp giờ tập của thầy trò HLV Park Hang Seo vào lúc 20h – 21h30. Đáng nói, thời tiết ở thời điểm này có thể xuống tới -1 độ C, thậm chí có tuyết và băng giá.

Với thời gian tập rất muộn như vậy, HLV Park Hang Seo sẽ phải rút ngắn thời gian tập để các cầu thủ nghỉ sớm, đảm bảo sức khoẻ, nghỉ ngơi, kịp ăn cơm tối tại khách sạn.

Thời tiết tại Trung Quốc hiện rất khắc nghiệt do đang vào đỉnh điểm mùa đông. Hơn một nửa diện tích Trung Quốc có tuyết rơi, nhiệt độ các khu vực Tây Bắc và miền Đông Trung Quốc những ngày tới có thể xuống thấp từ âm 12 đến âm 16 độ C, tiếp tục xuất hiện bão tuyết.

Thời tiết diễn biến xấu đã ảnh hưởng tới vòng chung kết U23 châu Á mà Trung Quốc đăng cai tổ chức. Đơn cử như trận đá tập giữa U23 Malaysia và U23 Syria (đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng D) dự kiến tổ chức tại thành phố Nam Kinh vào chiều 6-1 đã phải hoãn do mặt cỏ đóng băng.

Ngoài việc bị làm khó về lịch luyện tập, ảnh hưởng của thời tiết, U23 Việt Nam còn gặp khó khăn  về việc di chuyển và thi đấu lượt trận cuối vòng bảng.

Hai lượt trận đầu, cả 4 đội ở bảng D sẽ thi đấu trên sân vận động Côn Sơn theo khung giờ khác nhau. Tuy nhiên tại lượt cuối đá cùng giờ, trong khi U23 Hàn Quốc và U23 Australia tiếp tục đá trên sân Côn Sơn thì U23 Việt Nam và U23 Syria phải di chuyển, làm quen và thi đấu trên sân vận động Thường Thục (cùng thuộc tỉnh Giang Tô).

Xem video:

img

PTT Vũ Đức Đam: Bóng đá Việt có vỗ vai chia điểm không?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.