Thể thao

U23 Việt Nam có cửa vô địch SEA Games 29

20/02/2017, 09:00

Tháng 8 tới đây, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng sẽ bước vào tranh tài ở SEA Games 29.

-truc-tiep-u23-viet-nam-3-0-u23-malaysia-thang-loi

U23 Việt Nam cần thêm may mắn để vô địch SEA Games 29.

Đó là khẳng định của HLV Nguyễn Thành Vinh cũng như cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng khi trao đổi với Báo Giao thông về cơ hội cho U23 Việt Nam tại SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia vào tháng 8 năm nay.

Ước mơ lần đầu lên đỉnh

Tháng 8 tới đây, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng sẽ bước vào tranh tài ở SEA Games 29 diễn ra trên đất Malaysia. Mục tiêu LĐBĐ Việt Nam (VFF) đặt ra cho U23 Việt Nam là vào chung kết nhưng hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vẫn mong mỏi thầy trò HLV Hữu Thắng một lần bước lên đỉnh vinh quang. Đầu năm 2016, khi bổ nhiệm HLV Hữu Thắng ngồi vào ghế huấn luyện thay cho HLV Toshiya Miura, bầu Đức với tư cách Phó chủ tịch VFF tuyên bố, nếu không vô địch SEA Games, Thường trực VFF và cả HLV Hữu Thắng sẽ phải từ chức tập thể.

Trong những lần tiếp xúc với báo chí sau đó, bầu Đức vẫn cho rằng, SEA Games 29 là cơ hội tốt nhất để U23 Việt Nam đăng quang bởi trong tay HLV Hữu Thắng đang có những cầu thủ trẻ xuất sắc. Thực tế, bầu Đức có lý khi bảo vệ quan điểm của mình. 3 năm qua, lứa U19 HAGL tài năng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam còn có một loạt sự bổ sung chất lượng từ lứa U20 Việt Nam chuẩn bị tham dự U20 World Cup 2017.

Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng lại tỏ ra khá dè dặt khi nói về mục tiêu cho giải đấu diễn ra sau đây 6 tháng. Vị thuyền trưởng xứ Nghệ nhìn nhận, trình độ của các nền bóng đá trong khu vực hiện không quá chênh lệch và sẽ rất khó dự đoán trước điều gì. “Ở Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đối thủ mạnh nhất. Còn lại Việt Nam, Myanmar, Malaysia hay Singapore có cơ hội ngang nhau. Philippines hay Campuchia thời gian vừa qua cũng tiến bộ rất nhiều và hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt”, HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Sự dè dặt của nhà cầm quân gốc Hà Tĩnh hoàn toàn có cơ sở bởi những giải khu vực gần đây, bóng đá Việt Nam vẫn phải nếm trái đắng từ Malaysia, Myanmar hay Indonesia. Mới nhất, tại AFF Cup 2016, thầy trò HLV Hữu Thắng đã bị Indonesia loại ở bán kết.

Cần yếu tố may mắn

Trao đổi với Báo Giao thông, cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng tỏ ra tán đồng với quan điểm của người đàn anh Hữu Thắng. Theo chân sút từng vô địch AFF Cup 2008, U23 Việt Nam chưa đạt đến tầm ra quân là có thể nghĩ tới chiến thắng. “Tại SEA Games 29, một vé vào chung kết coi như được mặc định trao cho người Thái. Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Singapore, Malaysia sẽ là nhóm tranh chấp tấm vé còn lại. Với những đối thủ này, chúng ta có thua có thắng và cơ hội khi đối đầu là 50-50. Trong trường hợp đọ sức với Thái Lan ở trận chung kết, chúng ta sẽ cần có may mắn nếu muốn vô địch”, Việt Thắng nói.

Mặc dù vậy, theo HLV Nguyễn Thành Vinh, ngoài Thái Lan, các đối thủ khác của U23 Việt Nam đều không quá đáng ngại. “Thái Lan vẫn là ông lớn ở khu vực Đông Nam Á. Myanmar tuy có thực lực nhưng non kinh nghiệm, Singapore đang trải qua giai đoạn chuyển giao lực lượng nên chúng ta nhỉnh hơn. Với Indonesia, Malaysia, U23 Việt Nam chỉ cần bản lĩnh cũng sẽ không quá khó khăn để giành chiến thắng”, ông Vinh phân tích.

Thế nhưng, vị thuyền trưởng lão làng này cũng thừa nhận, nếu muốn vượt qua người Thái ở chung kết, U23 Việt Nam cần thêm sự ủng hộ của thần may mắn: “Trong bóng đá không phải cứ mạnh thắng, yếu thua. Kết quả mỗi trận đấu còn phụ thuộc nhiều yếu tố và ở những trận đấu cụ thể, chúng ta vẫn có hy vọng đánh bại người Thái”.

Về lực lượng U23 Việt Nam chinh chiến tại SEA Games 29, HLV Nguyễn Thành Vinh đặt nhiều kỳ vọng vào lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh… của HAGL. Ông cho rằng, kinh nghiệm được rèn giũa tại V-League sẽ giúp các cầu thủ được bầu Đức chăm chút tỏa sáng vào tháng 8 tới.

Còn cựu tuyển thủ VN lại có cái nhìn bao quát hơn. “Hiện, U23 Việt Nam có nhiều tài năng chứ không riêng gì lứa Công Phượng. Còn nếu nói tôi đặt niềm tin vào ai thì tôi sẽ chọn Quang Hải, cầu thủ trẻ chơi ấn tượng nhất hai năm trở lại đây”, Hữu Thắng cho biết.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.