Trong nước

U23 Việt Nam có nguy cơ đụng "quái vật" nếu vào tứ kết

17/01/2018, 09:38
image

Nếu giành quyền vào chơi ở tứ kết giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam sẽ đọ sức với đối thủ rất mạnh.

u23vn

U23 Việt Nam có nguy cơ đụng "quái vật" ở tứ kết

18h30 tối nay (17/1), U23 Việt Nam sẽ đá trận cuối cùng tại bảng D, VCK U23 châu Á 2018 với đối thủ U23 Syria. Tình thế ở bảng D hiện tại tương đối có lợi cho U23 Việt Nam. Chỉ cần hòa trở lên, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ đi tiếp. Mặc dù vậy, nếu hòa, U23 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại khi U23 Australia thắng U23 Hàn Quốc. Chính vì thế, một thắng lợi mới giúp đoàn quân áo đỏ cầm chắc tấm vé đi tiếp.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Syria và U23 Hàn Quốc không thắng U23 Australia, U23 Việt Nam sẽ chiếm ngôi đầu bảng D. Khi đó, đối thủ của Công Phượng cùng đồng đội sẽ là U23 Malaysia, đội bóng cũng vừa làm nên lịch sử với lần đầu tiên vượt qua vòng bảng giải châu Á. Đối thủ này không quá khó nhằn và cơ hội vào bán kết sẽ sáng hơn với thầy trò ông Park.

Tuy nhiên, nếu U23 Việt Nam thắng nhưng U23 Hàn Quốc cũng thắng, hoặc U23 Việt Nam hòa và U23 Australia không thắng U23 Hàn Quốc, đội bóng áo đỏ sẽ vào tứ kết cùng ngôi nhì bảng D. Khi đó, đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Iraq, một con “quái vật” thực sự.

Đội bóng Tây Á là nhà vô địch năm 2013. Năm 2016, Iraq chỉ chịu thua Nhật Bản (đội sau đó vô địch) 1-2 ở bán kết. Trong trận tranh giải ba, Iraq đánh bại Qatar (đội toàn thắng ở giải năm nay). Với thực lực vượt trội, Iraq chắc chắn sẽ là thử thách cực lớn dành cho tham vọng của U23 Việt Nam.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.