Bóng đá

U23 Việt Nam có nguy cơ đụng toàn “hổ báo” tại giải U23 châu Á 2020

30/07/2019, 17:57

U23 Việt Nam có thể sẽ nằm chung bảng với các đối thủ khủng tại giải U23 châu Á 2020.

img
U23 Việt Nam nguy cơ rơi vào bảng tử thần tại giải U23 châu Á 2020

Ngày 30/7, LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố lịch bốc thăm chia bảng giải U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan. Theo đó, ngày 26/9, buổi lễ sẽ diễn ra tại Thái Lan, chủ nhà của giải đấu.

Trước đó, AFC dự định sẽ bốc thăm trong tháng 10, nhưng nay đã được dời lên sớm hơn với mục đích để các đội tuyển U23 có thêm thời gian chuẩn bị và nghiên cứu đối thủ cùng bảng.

Tuyển U23 Việt Nam với tư cách á quân giải U23 châu Á 2018, đứng nhất bảng K ở vòng loại đã được xếp nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng Thái Lan (chủ nhà), Uzbekistan và Qatar.

Cũng dựa trên thành tích tại giải U23 châu Á 2018, AFC chia Hàn Quốc, Iraq, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên vào nhóm 2; nhóm 3 là: Trung Quốc, Australia, Jordan và Ả Rập Xê Út; và nhóm 4 là: Syria, Iran, UAE và Bahrain.

Việc phân nhóm như vậy khiến Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng đấu rất khó gồm: Hàn Quốc (hoặc Nhật Bản), Australia và Iran. Tính theo độ tuổi, thành phần dự giải U23 châu Á 2020 sẽ gồm các cầu thủ sinh từ năm 1997 trở về sau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.