Trong nước

U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần tại SEA Games 28?

08/04/2015, 13:06

Tại SEA Games 28, U23 VN chỉ được xếp ở nhóm 3 và nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn ngay tại vòng bảng.

U23 Việt Nam
U23 Việt Nam có thể gặp khó khăn ngay tại vòng bảng SEA Game 28

Vào ngày 14/4 tới, BTC SEA Games 28 sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu môn bóng đá nam. 11 đội tuyển U23 trong khu vực Đông Nam Á sẽ được chia thành 2 bảng (1 bảng 5 đội, 1 bảng 6 đội). Việc thi đấu không tốt ở những kỳ SEA Games gần đây khiến U23 Việt Nam rơi xuống nhóm 3 cùng với U23 Myanmar. Trong khi đó chủ nhà U23 Singapore và ĐKVĐ U23 Thái Lan thuộc nhóm 1, U23 Malaysia và U23 Indonesia ở nhóm 2 và các đội còn lại thuộc nhóm 4.

Theo cách phân loại hạt giống này, U23 Việt Nam rất có thể sẽ rơi vào bảng đấu gồm cả hai đối thủ rắn mặt là U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Do U23 Singapore được ưu tiên chọn bảng đấu nên chắc chắn hạt giống số 1 còn lại U23 Thái Lan sẽ nằm ở bảng có 6 đội. Nếu rơi vào bảng đấu này, U23 Việt Nam ngoài việc đối đầu với đối thủ mạnh thì sẽ phải thi đấu liên tục với mật độ 7 trận trong vòng 15 ngày (trong trường hợp vào tới trận chung kết), một bất lợi không nhỏ.

Tuy nhiên, nếu may mắn, U23 Việt Nam sẽ tránh được việc phải đối đầu với U23 Thái Lan ngay ở vòng bảng và rơi vào bảng chỉ có 5 đội. Tại bảng này, U23 Singapore là hạt giống số 1 nhưng những năm gần đây, bóng đá nước này đặc biệt là các tuyến trẻ không có nhiều tiến bộ nên khả năng để U23 Việt Nam giật ngôi đầu bảng là khá cao.

Theo lịch của BTC SEA Games, môn bóng đá nam sẽ khởi tranh vào ngày 29/5. Các trận bán kết, tranh huy chương đồng và chung kết diễn ra vào các ngày 13 và 15/6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.