Bóng đá

U23 Việt Nam dừng bước, Nhâm Mạnh Dũng đi vào lịch sử

13/06/2022, 06:00
image

Cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng của U23 Việt Nam đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên chơi tiền đạo, hậu vệ và cả thủ môn.

Phút 78 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út, tỷ số đang là 0-2 nghiêng về đội bóng Tây Á họ có một tình huống phản công nhanh.

img

Mạnh Dũng bất đắc dĩ trở thành thủ môn của U23 Việt Nam. Ảnh CMH

Trước tình thế đó, Văn Chuẩn đã phải băng lên phạm lỗi với tiền đạo Feras và nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài.

Do U23 Việt Nam đã hết quyền thay người nên tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã phải xỏ găng để trấn giữ khung thành trong hơn 10 phút còn lại.

Cầu thủ Viettel có một vài pha cản phá tốt, giúp đội nhà không bị thua thêm.

Đáng nói, việc Mạnh Dũng xỏ găng thi đấu cũng giúp anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giải U23 châu Á thi đấu ở ba vị trí khác nhau là tiền đạo, hậu vệ và thủ môn.

Trước đó, ở trận ra quân của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, Dũng được xếp đá trung vệ trước khi trở lại vị trí tiền đạo quen thuộc.

Tính rộng hơn, giải U23 châu Á sau 5 lần tổ chức cũng chưa ghi nhận trường hợp nào tương tự.

Dù lập kỷ lục theo cách đặc biệt nhưng Mạnh Dũng không thể vui bởi anh và đồng đội đã phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2022.

Tuy nhiên, đây vẫn là một giải đấu thành công của thầy trò HLV Gong Oh-kyun.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.