SEA Games 30

U23 Việt Nam được trang bị vũ khí “chết người” cho VCK U23 châu Á

17/12/2019, 07:13

U23 Việt Nam có thể tự tin với những tình huống bóng bổng khi dự giải U23 châu Á 2020.

img
Bóng bổng sẽ là vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đang rèn quân tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 sắp diễn ra tại Thái Lan. HLV Park Hang-seo hẳn có những toan tính của riêng mình nhưng có một thứ vũ khí mà ông sẽ yêu cầu các học trò hoàn thiện, đó là bóng bổng.

Bóng bổng xưa nay vẫn là điểm yếu của các đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tại SEA Games 30, mọi thứ đã thay đổi. 9 trên tổng số 24 bàn thắng của U22 Việt Nam được ghi từ những tình huống bóng bổng. Khả năng tận dụng những tình huống cố định của U22 Việt Nam cực tốt.

Phạt góc hoặc đá phạt vì thế giúp U22 Việt Nam giải quyết được nhiều bài toán khó. Ví như trận chung kết, 2/3 bàn thắng của đoàn quân áo đỏ được ghi từ đá phạt. Tính đa dạng càng giúp cho những tình huống đá phạt của U22 Việt Nam trở nên nguy hiểm.

Để làm được điều này, U22 Việt Nam phải sở hữu chiều cao tốt. Theo thống kê, 9/20 cầu thủ U22 Việt Nam tại SEA Games cao trên 1m80. Ở trận chung kết, cả 9 cái tên này đều đá chính, chỉ Hùng Dũng và Trọng Hoàng cao trên 1m70.

Ngoại trừ Văn Hậu nhiều khả năng lỡ hẹn, những Văn Toản, Đức Chiến, Tiến Linh, Thanh Thịnh, Thành Chung… sẽ tiếp tục khoác áo U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á.

Đương nhiên, với đội hình có chiều cao ấn tượng như vậy, các học trò của HLV Park Hang-seo không hề kém cạnh so với các đối thủ châu lục. Vậy nên, sẽ không ngạc nhiên nếu U23 Việt Nam vẫn phát huy được khả năng tận dụng những tình huống bóng bổng để đem về lợi thế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.