Bóng đá

U23 Việt Nam gặp khó khăn bất ngờ tại giải U23 châu Á 2020

29/12/2019, 18:09

U23 Việt Nam sẽ không có buổi tập làm quen sân và giờ thi đấu trước trận gặp CHDCND Triều Tiên tại vòng bảng U23 châu Á 2020.

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020

img
U23 Việt Nam tập luyện ở TP.HCM. Ảnh TTVH

VCK U23 châu Á 2020 khởi tranh từ 8/1/2020 tại Thái Lan. U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên. Theo lịch, thầy trò HLV Park Hang-seo lần lượt gặp UAE (10/1), Jordan (13/1) và CHDCND Triều Tiên (16/1).

Đáng nói, hai trận đầu vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ thi đấu tại Buriram, trên sân Chang Arena. Tuy nhiên, trận cuối vòng bảng, U23 Việt Nam phải di chuyển tới Bangkok, thi đấu tại sân Rajamangala.

U23 Việt Nam sẽ không được làm quen khung giờ thi đấu ở sân Rajamangala 1 ngày trước trận đấu vì 20h15 ngày 15/1 sân này đang tổ chức trận quyết định ở bảng B giữa Qatar và Nhật Bản. Còn nếu tập vào giờ này ngày 14/1 cũng không được vì thời gian đó dành cho trận đấu lượt cuối bảng A giữa chủ nhà và Iraq.

Bên cạnh đó, sau lượt trận thứ 2 ngày 13/1, toàn đội phải di chuyển từ Buriram về Bangkok ngay sáng sớm 14/1 nên xem như mất hết nửa ngày, vì thế VFF và HLV Park Hang-seo đang cân nhắc chọn thuê sân tập ở gần khách sạn chiều 14/1 để giữ sức cho cầu thủ.

Cũng liên quan tới trận đấu cuối vòng bảng, BTC bố trí cho U23 Việt Nam ở tại khách sạn Rama Gardens cùng với 7 đội bóng khác nên sẽ không dễ để ban huấn luyện can thiệp vào khẩu phần ăn. Rama Gardens cách sân Rajamangala đến 25km nên việc di chuyển sẽ mất khoảng 30 phút.

Hiện U23 Việt Nam đang tập luyện tại TP.HCM trước khi lên đường sang Thái Lan vào ngày 1/1/2020. Sáng 29/12, HLV Park Hang-seo cũng đã công bố đội hình rút gọn gồm 25 cầu thủ chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.