Bóng đá

U23 Việt Nam gặp lại bại tướng ngay trận ra quân SEA Games 31

06/04/2022, 11:16

U23 Việt Nam sẽ gặp lại U23 Indonesia ngay từ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31.

Sáng 6/4, BTC SEA Games 31 đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng bóng đá SEA Games 31.

img

U23 Việt Nam (áo trắng) từng thắng đậm U23 Indonesia ở chung kết SEA Games 31. Ảnh TN

U23 Việt Nam gặp lại đối thủ duyên nợ

Ở môn bóng đá nam, U23 Việt Nam nằm cùng bảng A với U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Đông Timor.

Như vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tái đấu đối thủ từng thua đậm mình ở trận chung kết tại SEA Games 30 - U23 Indonesia.

Truyền thông cũng như người hâm mộ Indonesia suốt thời gian dài sau đó tỏ ra không phục chiến thắng của U23 Việt Nam.

Đến với SEA Games 31, đoàn quân xứ vạn đảo rất quyết tâm lật đổ sự thống trị HLV Park và học trò đang nắm giữ.

Tại bảng B, U23 Thái Lan sẽ cạnh tranh 2 vé đi tiếp cùng U23 Malaysia, U23 Singapore, U23 Campuchia và U23 Lào.

Xét tương quan lực lượng, sự cạnh tranh tại bảng A được dự đoán khốc liệt hơn bảng B.

Môn bóng đá nam sẽ bắt đầu từ ngày 6-22/5. Bảng đấu của U23 Việt Nam (Bảng A) được tổ chức ở sân Việt Trì (Phú Thọ).

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân vào ngày 6/5, gặp U23 Indonesia.

Ở môn bóng đá nữ, tuyển Việt Nam đứng chung bảng A với Philippines, Campuchia và Indonesia.

Thầy trò Mai Đức Chung mở màn chiến dịch bảo vệ tấm HCV bằng trận gặp Indonesia ngày 9/5, sau đó gặp Philippines ngày 11/5 và Campuchia ngày 14/5.

Bảng B bóng đá nữ gồm 4 đội là: Thái Lan, Myanmar, Lào và Singapore.

Ở môn futsal nữ, có 5 đội tham dự gồm: Indonesia, Myanmar, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Đội cao điểm nhất sẽ giành HCV.

Tương tự, futsal nam có 5 đội tham dự gồm: Malaysia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn đội cao điểm nhất giành HCV. ĐT futsal Việt Nam đá trận mở màn với Indonesia vào ngày 11/5 tại Nhà thi đấu Hà Nam.

img

HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung chứng kiến lễ bốc thăm bóng đá SEA Games 31. Ảnh TN

Chủ nhà thận trọng

Có mặt tại lễ bốc thăm, cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương cho rằng trình độ các đội bóng trung khu vực hiện nay khá cân bằng nhưng Thái Lan và Indonesia sẽ là hai đối thủ chính thách thức U23 Việt Nam.

"Ngoài Thái Lan, Indonesia sẽ là đối thủ chính của U23 Việt Nam. Indonesia bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, nòng cốt ĐTQG của họ đều là các cầu thủ U23 nên sức mạnh của họ sẽ đáng gờm".

Cũng theo tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội, việc U23 Việt Nam đá trận mở màn gặp U23 Indonesia là thuận lợi bởi sẽ giúp thầy trò ông Park có cái nhìn rõ hơn về đối thủ này.

Về lợi thế sân nhà, cựu tuyển thủ Việt Nam nhấn mạnh: “Lợi thế sân nhà thực sự là một chút áp lực với các cầu thủ trẻ, vì việc được đá trên sân nhà sẽ hoàn toàn khác với lúc thi đấu trên sân khách”.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung tỏ ra thận trọng sau khi xác định được các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam.

“Bảng của chúng ta khá thú vị và hứa hẹn nhiều kịch tính. Bảng này có 2 đội đã có vé đi World Cup là Việt Nam và Philippines, chứng tỏ bóng đá Đông Nam Á đã có sự tiến bộ vượt bậc.

Đội Philippines đã có sự đầu tư rất lớn, có nhiều cầu thủ nhập tịch. Đội Campuchia - chủ nhà của SEA Games 32 nên có lẽ ngay từ bây giờ, họ đã có sự chuẩn bị kỹ.

Đội Indonesia cũng không phải đối thủ tầm thường. Với tôi, đối thủ nào cũng là đối thủ chính của chúng ta.

Mục tiêu trước mắt là phải giành ngôi nhất bảng. Sau đó, là bán kết và chung kết. Không phải bây giờ mà từ lâu rồi, thầy trò chúng tôi đã đặt ra chỉ tiêu cao cho mình là bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31.

Sự cổ vũ của khán giả nhà có thể sẽ tạo ra áp lực rất lớn. Nhưng càng như vậy, đội càng phải nỗ lực để đáp lại lòng mong mỏi của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngành thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và toàn thể người hâm mộ”.

Ông Chung tiết lộ thêm, đội tuyển nữ Việt Nam cần hoàn thiện nhiều thứ để hướng tới mục tiêu cao nhất.

“Tôi chưa thể hài lòng với chất lượng chuyên môn của đội và cần thêm thời gian để điều chỉnh. Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc rất bổ ích để các học trò của tôi tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Đội cũng đã có phương án B để phòng chống Covid-19. Đội đã triệu tập 31 cầu thủ thay vì 26 cầu thủ. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội nữ Việt Nam sẽ về thẳng Quảng Ninh để chuẩn bị những bước cuối cùng cho SEA Games 31”.

Trong khuôn khổ lễ bốc thăm, Tập đoàn thể thao Động Lực đã chính thức ra mắt mẫu bóng đá được thiết kế dành riêng cho kỳ Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Bóng dành cho SEA Games (gồm bóng futsal và bóng đá sân cỏ) được thiết kế dựa trên màu sắc chủ đạo của quốc kỳ nước chủ nhà Việt Nam (đỏ và vàng).

Họa tiết trên bóng lấy cảm hứng từ tinh thần thi đấu rực lửa của các Chiến binh sao Vàng và từ tình yêu mãnh liệt của hàng triệu người dân Việt Nam dành cho môn thể thao vua.

Hình ảnh ba mũi tên thể hiện sự chính xác của từng đường bóng, đồng thời, tạo hiệu ứng bông hoa cách điệu khi bóng xoay tròn trên không trung.

Trái bóng hứa hẹn sẽ góp phần mang lại những trận cầu đỉnh cao với những màn trình diễn đẹp mắt của các cầu thủ.

Trái bóng SEA Games 31 còn được tăng cường thêm một lớp đàn hồi mới bên trong làm quả bóng mềm hơn, tốc độ bóng bay nhanh hơn, gây khó khăn cho thủ môn, tạo ra nhiều bàn thắng hơn, nhằm tăng sự hấp dẫn của các trận đấu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.