Trong nước

U23 Việt Nam: HLV Hữu Thắng "ấp ủ" kế hoạch săn vàng Sea Games

09/02/2017, 09:03

HLV Hữu Thắng hứa sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trụ cột của U23 Việt Nam được khoác áo ĐTVN.

u23-viet-nam

HLV Hữu Thắng có kế hoạch đặc biệt cho U23 Việt Nam

Kết quả bóng đá ngày 9/2

Hôm 7/2, U23 Việt Nam đã có thắng lợi tưng bừng 3-0 trước U23 Malaysia trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, một trận đấu với đối thủ không có đội hình mạnh nhất chưa nói lên nhiều điều. Nó cũng chỉ giúp HLV Hữu Thắng có cái nhìn sơ khai về lực lượng của U23 Việt Nam trước thềm SEA Games.

Trong bối cảnh kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 29 còn chưa được VFF xác định cụ thể. HLV Hữu Thắng đã có tính toán đường dài nhằm giúp các cầu thủ U23 Việt Nam đạt phong độ cao nhất tại Malaysia. Cụ thể, ngoài việc tham dự vòng loại U23 châu Á 2018, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam sẽ được bổ sung vào thành phần ĐTVN đá vòng loại Asian Cup 2019. Thông tin này đã được chính HLV Hữu Thắng xác nhận sau trận gặp U23 Malaysia.

Nhà cầm quân xứ Nghệ cũng thừa nhận, nếu U23 Việt Nam được bổ sung Xuân Trường, Tuấn Anh thì sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể. Do thiếu vắng bộ đôi này, HLV Hữu Thắng bố trí sơ đồ 4-2-3-1 khi đọ sức cùng U23 Malaysia và đã  phát huy hiệu quả.

Theo kế hoạch, cuối tháng 5, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại để đá một số trận giao hữu. Tiếp đó, gần cuối tháng 7, U23 Việt Nam sẽ hội quân đợt thứ ba trong năm 2017 để dự vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games ở Malaysia.

Cũng liên quan tới U23 Việt Nam, VFF đã xác nhận, Việt Nam cùng với các nước CHDCND Triều Tiên, Kyrgyzstan, Myanmar, Palestine, Saudi Arabia, Qatar, Thái Lan và UAE đã được AFC lựa chọn để đăng cai 1 bảng vòng loại U23 châu Á 2018. Các trận vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 15-23/7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.