Bóng đá

U23 Việt Nam lập kỷ lục tệ chưa từng có dưới thời HLV Park Hang-seo

14/01/2020, 07:00
image

U23 Việt Nam vừa thiết lập kỷ lục đáng buồn dưới thời HLV Park Hang-seo, tại giải U23 châu Á 2020.

Tối 13/1, U23 Việt Nam phải chia điểm cùng U23 Jordan trong trận đấu thứ hai bảng D giải U23 châu Á 2020. Đoàn quân áo đỏ may mắn không bị thủng lưới nhưng cũng không thể ghi bàn nên đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Trước đó, ở lượt trận hôm 10/1, U23 Việt Nam cũng hòa U23 UAE 0-0. Như vậy, sau hai trận đấu tại giải U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam chưa thể có nổi 1 bàn thắng. Đây là điều chưa từng xảy ra dưới thời HLV Park Hang-seo.

Cụ thể, kể từ khi sang làm việc tại Việt Nam, ông Park đã cùng U23 Việt Nam (có thời điểm là U22 Việt Nam) chinh chiến tổng cộng 27 trận. Tuy nhiên, hai năm qua, chưa khi nào U23 Việt Nam tịt ngòi 2 trận liên tiếp.

Điều này cho thấy hàng công của đội bóng áo đỏ đang gặp vấn đề trong khâu vận hành, dẫu vẫn có những cái tên tốt nhất như: Đức Chinh, Tiến Linh, Hoàng Đức, Quang Hải.

HLV Park Hang-seo cũng đã xoay tua các sơ đồ chiến thuật gồm: 3-4-3, 3-5-2 hay 3-4-2-1 nhưng hiệu quả thu lại đều bằng không.

Nếu không thể cải thiện khả năng dứt điểm, U23 Việt Nam khó lòng đánh bại U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối. Khi đó, bất chấp kết quả của trận UAE - Jordan, thầy trò ông Park sẽ dắt nhau về nước.

Video U23 Việt Nam 0-0 U23 Jordan:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.