Bóng đá

Vì điều này, cửa dự Olympic của U23 Việt Nam bị thu hẹp

13/01/2020, 06:30

U23 Việt Nam sẽ gặp thêm trở ngại trong cuộc đua giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

img
U23 Việt Nam phải vào top 3 tại VCK U23 châu Á 2020 nếu muốn có vé dự Olympic 2020

Tối 12/1, tuyển U23 Nhật Bản tiếp tục gây sốc khi nhận thất bại trước U23 Syria tại bảng B VCK U23 châu Á 2020. Trước đó, đội bóng xứ mặt trời mọc cũng đã phải nhận trận thua tương tự khi đối đầu Ả Rập Xê Út.

Hai thất bại liên tiếp khiến U23 Nhật Bản chính thức bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020. Do là nước chủ nhà của Olympic 2020 nên đoàn quân trẻ xứ mặt trời mọc vẫn có vé dự Thế vận hội. Nhưng việc Nhật Bản bị loại sớm có tác động lớn tới cục diện cuộc đua của các đội còn lại.

Khu vực châu Á có 3 suất dự Olympic 2020, trừ chủ nhà Nhật Bản. Bởi vậy, nếu Nhật Bản vào tới bán kết thì đương nhiên 3 đội còn lại cũng sẽ mặc định có vé, bất chấp kết quả hai trận bán kết và trận tranh ba tư. Nếu “Samurai xanh” bị loại sớm, chỉ có 3 đội giành thứ hạng cao nhất mới đủ điều kiện tới Olympic.

Kịch bản thứ 2 đã xảy ra, đồng nghĩa Việt Nam và những đội bóng có tham vọng dự Olympic sẽ phải lọt top 3 thay vì vào top 4. Tại VCK U23 châu Á 2018, thầy trò ông Park từng về nhì nhưng không dễ để U23 Việt Nam tái lập thành tích này.

Theo lịch, 20h15 hôm nay (13/1), U23 Việt Nam sẽ đá trận thứ hai tại bảng D VCK U23 châu Á 2020. Nếu không thể đánh bại đối thủ này, đoàn quân áo đỏ sẽ không thể giành quyền tự quyết tấm vé thông hành qua vòng bảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.