Bóng đá

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu cực khó tin tại giải châu Á

17/02/2022, 14:29

U23 Việt Nam nằm ở bảng C giải U23 châu Á 2022 cùng hai đối thủ Đông Nam Á.

Chiều 17/2, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Giải U23 châu Á 2022.

img

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khá khó tại giải U23 châu Á 2022

16 đội bóng mạnh nhất châu lục lứa U23 được phân thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội đá vòng tròn 1 lượt.

Hai đội có thành tích cao nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết. Từ vòng tứ kết, các trận đấu diễn ra theo thể thức play-off.

Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào bảng đấu khá khó với các đối thủ Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Cũng rất ngạc nhiên khi cả ba đại diện của khu vực Đông Nam Á vào chung một bảng đấu.

Tại bảng này, một vé đi tiếp gần như thuộc về U23 Hàn Quốc, tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam cũng nằm chung bảng với hai đối thủ trên.

Theo lịch, giải U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 19/6 tại Uzbekistan.

Tại giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam xuất sắc về nhì, mở ra một chương mới thành công rự rỡ cho bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, 2 năm sau, thầy trò HLV Park Hang-seo bị loại ngay từ vòng bảng.

U23 Việt Nam sẽ dự giải năm nay dưới sự dẫn dắt của một HLV khác bởi HLV Park chỉ nắm đội U23 tới hết SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5.

Kết quả bốc thăm chia bảng giải U23 châu Á 2022:

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.