Bóng đá

U23 Việt Nam rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” ở giải U23 Đông Nam Á

22/02/2022, 06:30

Dù được bổ sung 6 cầu thủ nhưng U23 Việt Nam vẫn có nguy cơ không đủ quân số để đá với U23 Thái Lan.

Ngày 21/2, U23 Việt Nam tiếp tục có thêm một trường hợp nghi nhiễm Covid-19 sau khi xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính.

img

U23 Việt Nam nỗ lực tập luyện để hướng đến trận gặp U23 Thái Lan

Ngoài ra, 3 cầu thủ nghi nhiễm trước đó đã có kết quả dương tính khi xét nghiệm lại bằng phương pháp PCR.

Điều này kéo theo 3 cầu thủ ở chung phòng trở thành F1 và sẽ tạm cách ly với đội cho đến khi có kết quả PCR âm tính.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng áo đỏ đã có 10 cầu thủ dương tính với Covid-19, 1 trường hợp nghi nhiễm và 3 người F1.

Trong tình huống xấu nhất, cả 3 cầu thủ F1 nhận kết quả dương tính trong buổi xét nghiệm vào sáng 22/2 (sáng ngày thi đấu) thì U23 Việt Nam chỉ còn 13 cầu thủ đủ điều kiện ra sân trong trận gặp U23 Thái Lan.

Đáng chú ý, trong số này có tiền vệ Phan Bá Quyền vẫn chưa thể thi đấu do chấn thương và cùng với đó là 3 thủ môn.

Trước đó, hôm 20/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gấp rút gọi 6 cầu thủ là Phan Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Phù Đổng) và Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân, Trần Bảo Toàn (HAGL) sẽ sang Campuchia để hội quân cùng U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng 6 cầu thủ được bổ sung sẽ không kịp dự trận đấu với Thái Lan bởi hiện chỉ có 2 chuyến bay thẳng TP.HCM - Phnom Penh mỗi ngày vào khung giờ 15-16h, cộng thêm nhiều thủ tục như kết quả xét nghiệm PCR.

Dẫu vậy, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã xác nhận với Báo Giao thông những cầu thủ này vẫn kịp góp mặt trong cuộc đọ sức với “voi chiến”.

Theo lịch, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 22/2.

Hiện tại, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm và hiệu số +7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.