Trong nước

U23 Việt Nam tái đấu U23 Uzbekistan ở giải U23 Quốc tế 2018

12/07/2018, 16:11
image

U23 Việt Nam sẽ tái đấu U23 Uzbekistan – đối thủ trong trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Hà Nội.

viet-nam-uzbekistan

U23 Việt Nam tái đấu U23 Uzbekistan ở giải U23 Quốc tế 2018

Từ ngày 3/8 đến ngày 7/8/2018, tại SVĐ Mỹ Đình, U23 Việt Nam cùng 3 đội tuyển khách mời sẽ tranh tài ở Giải bóng đá Quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018.

Giải đấu này ngoài sự có mặt của U23 Việt Nam còn có U23 Uzbekistan, U23 Oman và nhiều khả năng sẽ là U23 Palestine.

Theo kế hoạch ban đầu, U23 Australia sẽ tham dự giải và là đối thủ của Việt Nam trong trận ra quân. Tuy nhiên, hôm qua 11/7, LĐBĐ Australia thông báo chỉ có thể mang các cầu thủ U21 sang thi đấu. Đội tuyển xứ chuột túi không thể tập hợp lực lượng U23 chất lượng vì vướng Cup Liên đoàn.

Vì thế, BTC quyết định thay thế khách mời này bằng một đội bóng mạnh khác. Nhiều khả năng đội được mời thay Australia là Palestine. U23 Palestine từng lọt vào tứ kết U23 châu Á nhưng để thua U23 Qatar, đội bóng sau đó thua U23 Việt Nam tại bán kết. Trước giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam cũng từng thi đấu giao hữu với U23 Palestine và hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1.

Thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ tái ngộ U23 Uzbekistan, đối thủ đã đánh bại Việt Nam 2-1 trong trận chung kết giải U23 châu Á.

Theo thể lệ giải, bốn đội sẽ đá vòng tròn một lượt tính điểm (thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm) để xếp hạng chung cuộc. Giải thưởng cho đội vô địch là 20.000 đôla Mỹ, đội hạng nhì là 10.000 đôla Mỹ và đội hạng ba là 5.000 đôla Mỹ.

Lực lượng Việt Nam dự giải chủ yếu vẫn là các nhân tố đã cùng nhau giành HC bạc giải U23 châu Á. Tuy nhiên, đội sẽ có thêm ba thành viên trên 23 tuổi, đúng theo quy định thành phần dự giải tại ASIAD 18 sắp tới.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.