Thế giới

UAE công bố danh sách cá nhân, tổ chức móc nối với khủng bố

05/10/2017, 13:42

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) công bố danh sách cá nhân, tổ chức có liên quan tới khủng bố.

Khủng bố IS ở Syria

Khủng bố IS ở Syria. Ảnh minh họa

DailyMail đưa tin, hôm qua 4/10, một bản danh sách gồm các cá nhân và tổ chức có mối quan hệ mật thiết với khủng bố bất ngờ được Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) công bố.

Theo đó, các cá nhân có liên quan tới khủng bố là 3 công dân ở Yemen, 1 ở Qatar, Kuwait cùng Libya.

Về phía tổ chức bao gồm, các tổ chức như Balagh, el-Ehsan và al-Rahma đều có trụ sở tại Yemen.

Danh sách cũng bao gồm một loạt tổ chức của Libya như Hội đồng Shura Benghazi, trung tâm truyền thông Al-Saraya, hãng tin Boshra, Lữ đoàn Chiến binh Hồi giáo Rafallah al-Sahati và kênh truyền hình vệ tinh al-Naba’ TV channel.

Trước đó, các quốc gia vùng Vịnh từng cáo buộc Qatar hỗ trợ “các nhóm khủng bố và giáo phái, gồm tổ chức Anh em Hồi giáo, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Al-Qaeda”, nhằm gây bất ổn cho khu vực.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh đang ngày càng đi vào bế tắc sau khi 9 nước đồng loạt tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Qatar. Lý do các nước này đưa ra là vì Qatar hỗ trợ cho các nhóm khủng bố và ủng hộ Iran. Tuy nhiên, Doha ngay từ đầu đã bác bỏ những cáo buộc này và tuyên bố sẽ không “đầu hàng” trước sức ép từ bên ngoài.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.