Điều tra

Uẩn khúc TNGT ở Tuyên Quang: GĐ Công an tỉnh yêu cầu điều tra làm rõ

04/10/2019, 17:11

Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang yêu cầu điều tra rõ vụ việc và sớm có báo cáo.

img
Những người chứng kiến vụ TNGT làm 2 người chết ở Tuyên Quang sẵn sàng ra làm chứng về hành vi vi phạm của Mã Thành Luân

Liên quan đến "Uẩn khúc vụ TNGT làm chết 2 người nhưng không khởi tố ở Tuyên Quang" được Báo Giao thông điện tử đăng tải những ngày qua, chiều 4/10, đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, bản thân ông đã nắm được vụ việc qua những bài báo của tòa soạn và "đã yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ để sớm có báo cáo với tinh thần trách nhiệm dựa trên cơ sở pháp luật".

Theo thông báo Kết luận số 61 của Công an huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang), khoảng 20h50’ 8/2/2019, trên Quốc lộ 3B tại đoạn Km 248+600 thuộc thôn Tân Hòa, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa xảy ra vụ TNGT giữa chiếc xe máy BKS 22B1 - 838.88 do anh Bùi Tiến Quân (SN 1987) điều khiển, chở theo chị Huỳnh Thị Bích Vy (SN 1983, trú tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) với xe ô tô BKS 22A - 072.10 do anh Mã Thành Luân (SN 1985, trú tại tổ 28, phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển. Hậu quả, anh Quân và chị Vy tử vong. Nguyên nhân được xác định do anh Quân điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường quy định.

Ngày 6/9/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chiêm Hóa quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Thông báo kết luận trên khiến gia đình nạn nhân và dư luận địa bức xúc khi nhiều người làm chứng tố giác Mã Thành Luân có hành vi vi phạm giao thông khi cho xe quay đầu nhưng không ra tín hiệu xi nhan xin đường, lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường mà không đưa nạn nhân đi cấp cứu, trong khi Luân đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Thậm chí, Mã Thành Luân còn có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.