Quân sự

UAV do thám tầm xa của Mỹ tiến hành trinh sát ngoài khơi Crimea

08/05/2019, 07:02

Máy bay không người lái (UAV) do thám tầm xa của Mỹ tiến hành trinh sát ngoài khơi Bán đảo Crimea.

img
Máy bay không người lái RQ-4B-40 Global Hawk của Không quân Mỹ.

Báo chí Nga dẫn thông tin của trang PlaneRadar, nơi chuyên giám sát hành trình - dữ liệu về các chuyến bay cho hay, thiết bị bay chiến lược không người lái RQ-4B-40 Global Hawk của quân đội Mỹ đã bị phát hiện ra ngoài khơi Crimea, vùng lãnh thổ từng thuộc chủ quyền của Nga nay đã bị Nga sáp nhập vào lãnh thổ liên bang.

Theo cổng thông tin PlaneRadar, chiếc máy bay không người lái RQ-4B-40 Global Hawk với số hiệu ở đuôi 112048 cất cánh từ căn cứ hàng không hải quân Sigonella trên đảo Sicily.

Thiết bị bay này đã có mặt tại đường phân giới ở Donbass hôm 7/5 và sau đó tiến hành bay dọc bờ biển Biển Đen của Nga.

img
Máy bay RQ-4B-40 Global Hawk -ảnh minh họa.

Theo báo chí Nga, gần đây, các máy bay trinh sát nước ngoài và UAV tăng cường xuất hiện gần biên giới và các cơ sở quân sự của Nga.

Sự xuất hiện của các thiết bị trên thường xuyên được ghi nhận trên không phận của Biển Baltic, trong khu vực Crimea và vùng Krasnodar, cũng như vùng gần các căn cứ của Nga ở Syria.

Bộ quốc phòng Nga cũng đã kêu gọi Washington từ bỏ các hoạt động này, nhưng quân đội Mỹ đã đáp lại bằng lời từ chối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.