Thế giới giao thông

Uber không hợp tác với xe chạy bằng xăng/dầu từ năm 2020

11/09/2017, 13:23

Tài xế hợp tác với Uber sẽ bị cấm sử dụng các phương tiện lai điện hoặc chạy hoàn toàn bằng xăng/dầu...

27

Uber sẽ không nhận hợp tác với tài xế dùng phương tiện chạy bằng xăng/dầu từ năm 2020

Đây là một phần trong kế hoạch để hạ mức ô nhiễm không khí tại thủ đô của nước Anh hiện đang ở mức vượt quá ngưỡng cho phép.

Hiện nay, chỉ chưa đầy một nửa tài xế hợp tác với dịch vụ London UberX có phương tiện chạy bằng điện. Công ty Mỹ cho biết, con số này cần phải tăng lên 100% tính đến năm 2020.

Về lâu dài, đến năm 2025, tất cả ô tô hợp tác với Uber tại London đều phải là xe điện hoặc xe lai điện.

Uber cho biết, họ ưu tiên London vì thành phố này gặp vấn đề nghiêm trọng với ô nhiễm không khí từ phương tiện cơ giới. Ước tính không khí ô nhiễm gây ra cái chết của 9.500 người/năm.

Các tài xế hợp tác có giấy phép của Uber tại London cũng sẽ được hỗ trợ tài chính khoảng 5.000 bảng Anh để mua xe chạy hoàn toàn bằng điện hoặc lai điện.

Chiến lược này được rất nhiều nhà vận động vì môi trường ủng hộ như anh Chris Large đến từ quỹ từ thiện bền vững Global Action Plan. “Tốc độ trong cam kết của Uber để “nói không” với phương tiện diesel phản ánh mức độ cấp thiết trong hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới sức khoẻ”, anh Chris Large cho biết. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.