Thế giới giao thông

Uber miễn phí dịch vụ tại Seoul để lấy lòng Chính phủ

27/02/2015, 08:26

Trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng của tòa án về tính hợp pháp, Uber đã miễn phí dịch vụ tại Seoul.

102

Một chiếc taxi Uber tại Seoul

Bất chấp việc Chính phủ nhiều lần tuyên bố hoạt động của Công ty cung cấp phần mềm Uber là bất hợp pháp, hãng này vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, mới đây còn ra chương trình miễn phí dịch vụ trong phạm vi Thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Uber thông báo chương trình miễn phí trên vào ngày 25/2 vừa qua nhằm “lấy lòng” giới chức. Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Quản lý kho vận và taxi TP Seoul Yang Wan-soon cho rằng: “Chính phủ cần xem xét chương trình miễn phí taxi có làm gián đoạn trật tự thị trường hiện nay hay không và tòa án sẽ ra quyết định cuối cùng định đoạt tính hợp pháp của Uber”. Hiện Uber chưa đưa ra bình luận gì về quan điểm của ông Yang.

Trước đó, hãng này từng áp dụng chương trình miễn phí dịch vụ Uber X trên phạm vi Thủ đô Seoul. Tuy nhiên, Chính phủ cảnh báo, họ vẫn coi hoạt động của Uber là bất hợp pháp và sẽ bắt tài xế của Uber ngay tại hiện trường nếu ngoan cố duy trì hoạt động. Theo quan điểm của Chính phủ Hàn Quốc, tài xế Uber không có giấy phép và bảo hiểm hoạt động đúng quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.