Quản lý

Ucraina muốn mở lại đường bay thẳng Kiev - TP. HCM

04/07/2019, 16:15

Ucraina mong muốn mở lại đường bay thẳng Kiev - TP. HCM, đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực GTVT.

img
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ucraina V.M. Dovhan thống nhất nghiên cứu mở lại đường bay thẳng Kiev - TP. HCM, đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực GTVT

Chiều nay (4/7), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ucraina V.M. Dovhan về hợp tác hai bên lĩnh vực GTVT.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khằng định, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ucraina đang ngày càng phát triển ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, quan hệ hợp tác lĩnh vực GTVT đã được đặt nền móng cách đây hàng chục năm. “Tuy cách xa về địa lý, nhưng Ucraina và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, đều đang trong quá trình hội nhập khu vực. Do vậy, hai nước càng có nhiều cơ hội, tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực GTVT”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhận định.

Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ucraina V.M. Dovhan cho rằng, có nhiều lĩnh vực hai bên có thể hợp tác như: vận tải hàng không, cảng biển, đường sắt

Cụ thể, về hàng hải, hai bên cũng đã ký Hiệp định vận tải biển thương mại từ năm 1992. Từ năm 2011, phía Ucraina đã cấp nhiều học bổng và hỗ trợ đào tạo cho sinh viên Việt Nam trong các chuyên ngành điện tử viễn thông, đóng tàu, kỹ thuật đóng tàu và đại dương…

Về hàng không, hai nước đã ký Hiệp định vận tải hàng không từ năm 1993, đây là cơ sở pháp lý cho các chuyến bay thường lệ giữa hai nước. Tuy nhiên, hiện nay chưa có hãng hàng không nào của hai nước khai thác các chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Ucraina. Trước đây đã có đường bay Kiev - TP. Hồ Chí Minh nhưng đã dừng khai thác từ năm 2012.

“Chúng tôi đề nghị hai nước cùng nghiên cứu mở lại đường bay thẳng Kiev - TP. Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch của nhân dân hai nước”, Thứ trưởng V.M. Dovhan đề nghị.

Hai bên thống nhất sẽ sớm nghiên cứu mở lại đường bay thẳng giữa hai nước. Đồng thời húc đẩy trao đổi hợp tác giữa các doanh nghiệp hàng hải để cung cấp các dịch vụ vận chuyển, logistics, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của hai nước ngày càng gia tăng; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực GTVT khác…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.