Thế giới

Ucraine áp đặt trừng phạt chống các đảng chính trị Nga

22/06/2018, 17:10

Ucraine áp đặt trừng phạt chống các đảng chính trị hàng đầu ở Nga.

Đảng Nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin

Đảng Nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin và Thủ tướng Medvedev nằm trong danh sách bị chính quyền Kiev chế tài

Ngày 21/6, Tổng thống Ukraine tuyến bố nước này đã liệt 7 đảng phái chính trị lớn nhất của Nga, trong đó có đảng “Nước Nga thống nhất” của Tổng thống Putin vào danh sách trừng phạt mở rộng.

Tài liệu về lệnh trừng phạt tương ứng đã được công bố trên website của Tổng thống Ucraine Piotr Poroshenko.

Cùng với đảng “Nước Nga thống nhất” trong danh sách trừng phạt còn có đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), đảng "Tổ quốc", đảng Dân chủ Nga, đảng Nông nghiệp Nga và đảng "Những người yêu nước Nga".

Báo Sputnik cho biết, theo tài liệu, Ucraine tuyên bố cần phong toả tài sản của các đảng này trên lãnh thổ Ukraine, cấm họ rút vốn ra khỏi Ukraine, đình chỉ thực hiện giao dịch kinh tế và tài chính, và cấm cấp giấy phép hoạt động, giấy phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu các tài sản, hàng hóa có giá trị tiền tệ khỏi Ukraine.

18092016-dumanga-reuters_usjd

 

Ngoài ra, chính quyền Kiev cũng áp dụng hạn chế đối với vấn đề tiền mặt trên thẻ ngân hàng.

Tổng cộng, danh sách trừng phạt của Ukraine gồm 30 pháp nhân Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.