Thế giới

Ucraine đang chuẩn bị cho xung đột ở miền Đông?

20/08/2017, 18:15

Theo ông Basurin, các động thái này cho thấy chúng có thể là hành động chuẩn bị cho chiến tranh.

Quân đội Ucraine

Quân đội Ucraine

Ria Novostia ngày 20/8 dẫn lời một quan chức của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết Ucraine đang chuẩn bị cho xung đột ở miền Đông.

Ông Eduard Basurin, Phó chỉ huy chiến dịch phản ứng nhanh của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự nói với các phóng viên rằng quân đội Ukrainea đang chuẩn bị tiếp tục cuộc xung đột vũ trang.

"Trong những ngày gần đây, quân đội của Ukraine cố tình khuấy động tình hình theo hướng Gorlovka. Bên cạnh đó, chúng tôi có thông tin về việc gia tăng cung cấp đạn dược và nhiên liệu cho các đơn vị chiến đấu của Kiev trong khu vực này", - ông Basurin nói.

Theo ông Basurin, các động thái này cho thấy chúng có thể là hành động chuẩn bị quân sự để sẵn sàng gây ra xung đột mới ở khu vực.

Việc giải quyết tình hình ở Donbass được thảo luận đặc biệt là trong các cuộc họp của nhóm tiếp xúc tại Minsk kể từ tháng 9 /2014 đã thông qua ba văn bản quy định các bước giảm leo thang xung đột.

Tuy nhiên, sau khi có thỏa thuận đình chiến giữa các bên tham gia xung đột, giao tranh thực tế vẫn tiếp tục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.