Thế giới

Ukraine: 43 người thương vong trong các trận pháo kích

20/10/2014, 16:19

Hôm qua, ít nhất 7 người chết, 36 người bị thương trong các cuộc pháo kích ở Donetsk, miền Đông Ukraine.

Một binh sĩ phe ly khai dùng súng máy đáp trả các cuộc tấn công của quân chính phủ
Một binh sĩ phe ly khai dùng súng máy đáp trả các cuộc tấn công của quân chính phủ

Ông Eduard Basurin - người đứng đầu lực lượng tự vệ nước Cộng hoà Donetsk tự xưng cho biết, trong số những người bị thương có cả một cặp vợ chồng và 6 thường dân khác.

Còn theo Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine, có 13 binh sĩ quân chính phủ đã bị thương trong ngày hôm qua.

Phe ly khai cho biết, quân chính phủ đã bắn tên lửa Grad vào quân Kirov và đường Savrasov. Một người dân địa phương cho biết: “Trong đêm, một tiếng nổ lớn hất văng tôi ra khỏi giường. Cả nhà hối hả chạy tìm nơi trú ẩn, khi im tiếng pháo, quay lại thì nhà cửa đã bị phá hủy.

Hiện, các cuộc giao tranh chủ yếu xảy ra tại khu vực lân cận sân bay Donetsk. Trước đó, phe ly khai cũng cho biết, quân chính phủ đã đưa lực lượng tiếp viện tới khu vực này.

Trong một diễn biến khác, người tị nạn ở Donetsk và Luhansk yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp nơi cư trú, thực phẩm và quần áo.

Q.M (Theo RT, Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.