Thế giới giao thông

Ukraine cấm các rạp xiếc lưu diễn nếu có động vật

25/03/2019, 07:06

Tòa án hành chính Kiev, Ukraine vừa công nhận tính hợp pháp của quyết định được đưa ra trước đó.

img
Một nghệ sĩ xiếc biểu diễn với chú hổ đã thuần phục

Tòa án hành chính Kiev, Ukraine vừa công nhận tính hợp pháp của quyết định mà trước đó chính quyền thành phố này đưa ra hồi tháng 11/2017, quy định các rạp xiếc lưu động sẽ bị cấm hoạt động tại thủ đô của Ukraine nếu động vật có trong các tiết mục biểu diễn.

Các nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật từ phong trào Uanimals đã ca ngợi phán quyết của Tòa án hành chính Kiev trong vụ kiện do đại diện các rạp xiếc lưu diễn khởi xướng.

Cụ thể, vụ kiện này bị bác bỏ và các nhà vận động hành lang đã từ bỏ các nỗ lực để được chính quyền cho phép các đoàn xiếc có động vật lưu diễn trở lại tại Kiev.

Trước đó, hãng Unian đưa tin, ngày 9/11/2017, Hội đồng TP Kiev đã bỏ phiếu thông qua quyết định “Chấm dứt các hoạt động xiếc lưu diễn với sự tham gia của động vật tại TP Kiev”.

Theo quyết định này, Hội đồng TP Kiev đã đề nghị Cơ quan Quản lý đô thị của thành phố không được cấp phép cho việc đặt các rạp xiếc lưu diễn với thú vật ở thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.