Hồ sơ tài liệu

Ukraine cáo buộc lính Nga tiến vào miền Đông

20/01/2015, 07:41

Ukraine cáo buộc khoảng 700 lính Nga xâm nhập lãnh thổ trợ giúp phe ly khai ở miền Đông.

img
Miền Đông UkraineUkraine tan hoang sau những trận giao tranh giữa phe ly khai và quân chính phủ.

Hôm nay, Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cáo buộc khoảng 700 lính Nga xâm nhập lãnh thổ nước nhằm trợ giúp phe ly khai giành quyền kiểm soát khu vực miền Đông Ukraine. 

Cụ thể, theo ông Lysenko: “Sáng nay (19/1), 2 nhóm vũ trang từ Nga đã vượt qua biên giới tiến vào khu vực do phe ly khai chiếm giữ.

Hiện chiến sự miền Đông vẫn đang rất căng  thẳng, mới nhất, một quả đạn pháo bắn trúng một bệnh viện ở Donetsk khiến một bác sĩ và 5 bệnh nhân bị thương.

Trước đó, ông Alexander Zakharchenko - người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, quân đội DPR đẩy lui 6 cuộc tấn công của quân chính phủ vào sân bay Donetsk và tiến hành phản công.

Kênh truyền hình LifeNews của Nga dẫn lời ông Zakharchenko cho biết giao tranh đang diễn ra ở làng Peski, xung quanh vị trí của quân đội Ukraine. 

Ông Zakharchenko nói: "Kiev đã lợi dụng lệnh ngừng bắn để tăng cường các đơn vị quân đội, tái vũ trang, bổ sung các đơn vị pháo hạng nặng. Đáp lại đề nghị rút pháo binh của chúng tôi, Kiev luôn im lặng, chủ tâm khơi mào cuộc chiến mới”.

Q.M (theo AFP, LifeNews)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.