Thế giới

Ukraine chi 60 triệu USD sắm vũ khí

07/11/2014, 07:37

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Ukraine công bố kế hoạch mua sắm vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 60 triệu USD từ nay đến cuối năm 2014.

Giao tranh vẫn giữa quân chính phủ và phe ly khai vẫn diễn ra hàng ngày
Giao tranh vẫn giữa quân chính phủ và phe ly khai vẫn diễn ra hàng ngày

Động thái nói trên sẽ có tác động không nhỏ tới cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Hiện các cuộc xung đột vẫn diễn ra hàng ngày giữa quân Chính phủ và phe ly khai. Tổng thống Poroshenko gần đây tuyên bố sẽ yêu cầu QH hủy bỏ đạo luật về trao quy chế đặc biệt cho những khu vực ở miền Đông, đồng thời ra lệnh cho quân đội điều thêm các đơn vị mới tới khu vực này để chuẩn bị cho các cuộc xung đột mới.

Cùng ngày, ông Ravil Halikov - Phó Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết cuộc gặp Nhóm tiếp xúc ba bên gồm: Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ diễn ra vào tuần tới. Theo ông Halikov, Sân bay Donetsk vẫn là khu vực tranh chấp và các bên chưa thể đi đến bất cứ thỏa thuận nào. Ông cũng cho biết đường ranh giới giữa quân Chính phủ và phe ly khai vẫn chưa được nhất trí.

Q.M

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.