Thế giới

Ukraine: Chính phủ và đại diện Lugansk thỏa thuận ngừng bắn

02/12/2014, 14:55

Chính quyền Ukraine và đại diện nước Cộng hòa nhân dân tự tuyên bố Lugansk (LNR) đã thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 5/12.

Ảnh: RIA Novostii
Ảnh: RIA Novostii

Thông tin này được nêu trong báo cáo của các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) công bố hôm qua (1/12). Theo đó,  từ ngày 6/12, các bên sẽ đưa thiết bị quân sự hạng nặng ra khỏi đường giáp biên.

Trước đó, theo Itar-tass ngày 30/11, một đoàn xe nhân đạo của Nga bao gồm hơn 100 xe tải sẽ chở hơn 1.200 tấn hàng cứu trợ, chủ yếu là thực phẩm và vật liệu xây dựng theo đề nghị giới chức Donetsk và Luhansk để tới nơi này. Các phóng viên quốc tế cũng được phép tiếp cận đoàn xe để xác nhận những mặt hàng có trên xe theo như đã công bố.

Kể từ hồi tháng 4, chính quyền Kiev đã tiến hành hoạt động trừng phạt đối với cư dân các khu vực không tán thành cuộc đảo chính hồi tháng 2 tại miền Đông nước này.

Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, khoảng 4.300 thường dân đã thiệt mạng và gần 10.000 người khác bị thương trong cuộc xung đột.

C.S (Theo RiaNovosti, VOR)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.