Thời sự Quốc tế

Ukraine công bố con số "sốc" về thiệt hại của binh sĩ Nga

Quân đội Ukraine đã hạ khoảng 102.600 binh sĩ Nga tại Ukraine kể từ ngày khi bắt đầu chiến dịch quân sự (24/2) đến ngày 26/12.

Thông tin trên do hãng thông tấn Ukrinform dẫn nguồn Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết. Trong đó, riêng ngày 25/12, có 550 binh sĩ Nga bị hạ.

Theo nguồn tin trên, phía Nga đã mất 3.016 xe tăng, 6.017 xe chiến đấu bọc thép, 1.996 hệ thống pháo, 418 hệ thống rocket phóng loạt, 212 hệ thống phòng không, 283 máy bay chiến đấu, 267 máy bay trực thăng, 4.647 xe cơ giới, 16 tàu chiến/xuồng, 1.707 máy bay không người lái, 178 thiết bị đặc biệt.

Tổng cộng, 653 tên lửa hành trình của Nga đã bị bắn hạ.

img

Quân nhân Ukraine vẫy tay trong khi đang ngồi trong xe tăng. Ảnh - Reuters

Phía Ukraine cho rằng, lực lượng Nga bị tổn thất nặng nhất ở các hướng Kupiansk, Avdiivka và Bakhmut trong cuộc xung đột này.

Phía Nga chưa bình luận trước thông tin trên nhưng con số trên quá cao so với số liệu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra hồi tháng 9 khi lần đầu tiên công bố thiệt hại về lực lượng Nga trong chiến dịch ở Ukraine kể từ cuối tháng 3. Ông cho biết, có tổng cộng 5.937 lính Nga thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, con số tử vong ở phía Ukraine cao gấp 10 lần, khoảng 61.207 binh sĩ thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.