Hồ sơ tài liệu

Ukraine: Đánh bom người biểu tình, 12 người thương vong

23/02/2015, 09:29

Một vụ đánh bom vào đám đông người biểu tình tại thành phố Kharkiv của Ukraine khiến ít nhất 12 người thương vong.

Chính phủ Ukraine đang bắt đầu thu rút vũ khí hạng
Chính phủ Ukraine bắt đầu thu rút vũ khí hạng

Cuộc biểu tình này là một trong những hoạt động đánh dấu một năm nổ ra biểu tình lật đổ chính phủ Tổng thống Viktor Yanukovych. Lực lượng an ninh Ukraine đã bắt giữ 4 nghi phạm trong vụ đánh bom tấn công trên.

Được biết, Kharkiv là một thành phố nằm bên ngoài vùng giao tranh miền đông Ukraine – nơi đang duy trì lệnh ngừng bắn.

Về diễn biến lệnh ngừng bắn, hôm qua (22/2), chính phủ bắt đầu rút vũ khí hạng nặng, phe ly khai sẽ thu vũ khí về từ ngày mai (24/2). Việc thu rút vũ khí từ cả hai bên dự kiến được hoàn thành sớm nhất vào ngày 8/3. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm 21/2, chính phủ Ukraine và phe ly khai bắt đầu trao đổi 191 tù binh.

Hai điều kiện quan trọng (rút vũ khí, trao trả tù binh) tạm thời đạt được kết quả, tạo hy vọng le lói thỏa thuận ngừng bắn toàn diện sẽ được duy trì. Mặc dù vậy, lệnh ngừng bắn vẫn tiếp tục bị vi phạm, đặc biệt tại khu vực Debaltseve.

Alexander Hug, phóng viên BBC cho biết, tình hình nhân đạo tại đây “ngày càng trầm trọng”. “Dân địa phương cho chúng tôi biết, họ không có nước, thực phẩm, khí đốt, nhiệt sưởi, điện, thuốc thang. Nhà cửa tại khu vực này đều bị ảnh hưởng bởi giao tranh bom đạn”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.