Hồ sơ tài liệu

Ukraine điều xe tăng đến Donbass, Thổ hành xử kiểu... "chợ búa"

10/03/2016, 09:53

Ukraine điều xe tăng đến biên giới Donbass trong khi Thổ Nhĩ Kỳ bị tố hành xử kiểu... "chợ búa".

xung-dot-ukraine-1750
Phe ly khai cáo buộc chính quyền Ukraine điều xe tăng, pháo hạng nặng đến khu vực giao tranh. (Ảnh minh họa)

Ngày 10/3, Sputnik đưa tin, chính quyền Ukraine đã điều pháo phản lực, xe tăng và xe bọc thép đến chiến tuyến Donbass - nơi giao tranh với phe ly khai.

Thông tin này được ông Eduard Basurin, Phó Tư lệnh Bộ Quốc phòng Cộng hòa nhân dân Donetsk xưng đưa ra vào ngày 9/3.

Ông Eduard Basurin tuyên bố sẽ thông tin về việc điều động vũ khí của Ukraine với các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, phía Kiev chưa có bất kỳ bình luận gì về thông tin này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, nghị sĩ Đức Andreas Scheuer, Tổng thư ký đảng Liên minh Dân chủ Kitô giáo đã lên tiếng về cách hành xử của chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Cụ thể, vị này cho rằng, cách đưa ra yêu sách với EU trong vấn đề người tị nạn cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang hành xử kiểu "chợ búa".

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu EU tăng tiền hỗ trợ giải quyết người tị nạn từ 3 tỷ euro lên 6 tỷ euro và muốn việc đàm phán gia nhập tổ chức này được tiến hành nhanh hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.