Thế giới

Ukraine đóng cửa trường học bệnh viện công ở miền đông

16/11/2014, 13:41

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh đóng cửa tất cả các dịch vụ do nhà nước cung cấp bao gồm bệnh viện, trường học, các dịch vụ khẩn cấp tại miền đông nơi phe ly khai đang kiểm soát.

Chính phủ Ukraine sẽ đóng cửa toàn bộ doanh nghiệp, cơ sở và tổ chức nhà nước tại miền đông Ukraine
Chính phủ Ukraine sẽ đóng cửa toàn bộ doanh nghiệp, cơ sở và tổ chức nhà nước tại miền đông Ukraine

Cụ thể, Tổng Thống Poroshenko yêu cầu nội các thực hiện các biện pháp trong vòng 1 tuần để chấm dứt hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức nhà nước ở những khu vực lãnh thổ nơi đang áp dụng các chiến dịch chống khủng bố. “Chính phủ Ukraine không cấp nguồn tài chính nữa", ông này nói.

Lâu nay, chính phủ Ukraine luôn dùng từ “khủng bố” khi nhắc tới phe ly khai tại miền đông nước này.

Quan chức giấu tên nhận định, “ đây là bước tiến quyết định, trò chơi này cần phải chấm dứt”. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh vấn đề Ukraine đang phủ bóng trên chương trình nghị sự tại hội nghị G20 ở Brisbane nơi các lãnh đạo phương Tây đang gia tăng áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề này.

Trang Trần (Theo AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.