Thế giới

Ukraine: Hơn 450 dân thường thiệt mạng ở Luhansk kể từ tháng 5

30/10/2014, 15:04

Tính từ tháng 5 tới nay, tổng số nạn nhân của xung đột Ukraine tại phía Đông nước này lên tới con số 2.973 người, trong đó có 2.514 người bị thương.

Ảnh: EPA
Ảnh: EPA

Kể từ tháng 5 tới nay, tổng số những người bị ảnh hưởng đã lên tới con số 2.973, trong đó có 2.514 người bị thương. Có 456 người khác đã bị giết bởi hậu quả của cuộc xung đột.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, tính đến ngày 21/10, đã có tổng cộng 3.724 người thiệt mạng và 9.205 người khác bị thương trong cuộc xung đột vũ trang ở miền đông Ukraine. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, hiện vẫn còn 5,2 triệu người đang ở trong khu vực xung đột.

Phó Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Yevgeny Zagaynov cho biết thêm, đã có 830.000 người dân đã chạy trốn khỏi Ukraine sang Nga; 450.000 người trong số họ đã được áp dụng tình trạng tị nạn hoặc tị nạn tạm thời.

Trong khi đó, tại Kiev, khoảng 200 người dân ở huyện Solomensky, phía Tây nam Thủ đô nước này, đã đổ ra đường chặn đứng giao thông để biểu tình vì thiếu hụt năng lượng và nước. Người biểu tình chỉ cho phép xe cứu thương đi qua, ngoài ra, những phương tiện cá nhân và công cộng đều bị tắc nghẽn.

Ngày 26/10, Phó Thị trưởng Kiev – ông Petro Panteleyev cho biết, khoảng 80% hộ gia đình tại Kiev được tiếp cận với hệ thống sưởi trung tâm. Kế hoạch là đến ngày 27/10, chính quyền Kiev sẽ cung cấp nguồn sưởi ấm cho tất cả các hộ gia đình còn lại.

C.S (Theo Itar-tass)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.