Thời sự Quốc tế

Ukraine kêu gọi hợp tác "dằn mặt" Nga, Mỹ khẳng định sẵn sàng tăng quân

17/04/2021, 09:23

Đại biện Mỹ tại Ukraine bà Christina Queen cho biết, Washington sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Ukraine nếu cần.

img

Hiện nay, có khoảng 160 lính Mỹ tại Ukraine

Ngày 17/4, hãng Sputnik dẫn thông tin từ cuộc họp báo chung giữa Đại biện Mỹ tại Ukraine - bà Christina Queen với Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết, vị đại biện của Hoa Kỳ khẳng định, chính phủ Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quân tại Ukraine trong trường hợp cần thiết.

Bà Queen, người tạm thời phụ trách các vấn đề liên quan đến Mỹ tại Ukraine cho hay: Hiện tại, Mỹ đang có 160 lính đóng quân thường trực tại Ukraine nhưng nếu nhu cầu tăng lên và thực sự cần phải tăng số lượng lính, chúng tôi sẽ xem xét.

Về phần mình, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal kêu gọi Washington mở rộng chương trình huấn luyện cho binh sĩ Ukraine. Ông Shmygal cho rằng, việc mở rộng hợp tác quân sự-kỹ thuật có thể “răn đe những kẻ có ý định xâm lược”.

Lời khẳng định của Đại biện Mỹ tại Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây nhiều lần bày tỏ quan ngại rằng, Nga đang leo thang căng thẳng tại Ukraine qua những động thái điều quân tới bán đảo Crimea và sát biên giới với miền Đông Ukraine.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.