Thế giới

Ukraine khẳng định chỉ dùng vũ khí sát thương Mỹ để phòng vệ

04/01/2018, 13:00

Ukraine khẳng định chỉ sử dụng vũ khí sát thương do Mỹ cung cấp chỉ vào mục đích phòng vệ

Binh lính chính phủ Ukraine chuẩn bị tiến

Binh lính chính phủ Ukraine chuẩn bị tiến vào thị trấn Debaltseve 

Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định, nước này sẽ sử dụng vũ khí sát thương do Mỹ cung cấp vào mục đích phòng vệ - hãng tin Fox News cho biết ngày 4/1. 

Tại cuộc họp báo tổ chức ở thủ đô Kiev, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho biết, vũ khí của Mỹ hoàn toàn là mục đích phòng vệ và họ sẽ chỉ sử dụng vũ khí này nếu phe ly khai miền Đông khiêu khích các lực lượng chính phủ.

Tuần trước, giới chức Mỹ thông báo, họ sẽ cung cấp vũ khí sát thuương cho Ukraine bao gồm nhiều tên lửa chống tăng. Trước quyết định này từ Washington, Nga bày tỏ thất vọng và khẳng định động thái này chỉ nhằm “đổ thêm dầu vào lửa”.

Lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai miền đông Ukraine xung đột từ năm 2014 đến nay, khiến hơn 10.000 người thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.