Hồ sơ tài liệu

"Ukraine không cần khí đốt của Nga trong 2 năm tới"

20/01/2015, 10:04

Hãng tin Ukraine Ukrinform dẫn lời ông Poroshenko tại Viện Châu Âu (Đại học Zurich) hôm qua (19/1).

ukraine
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Hiện chưa rõ nguồn khí đốt thay thế từ Nga trong tương lai của Ukraine nhưng trước đó, từ 30 - 31/10, các cuộc tham vấn ba bên giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu tại Brussels đã đi đến một thỏa thuận về việc nối lại cung cấp khí đốt của Nga cho người Ukraine, về bảo đảm vận chuyển khí đốt tới Liên minh châu Âu qua Ukraine và cả việc trả một phần nợ của Ukraine cho Nga.

Ngày 4/11, Giám đốc điều hành Công ty năng lượng của Ukraine Naftogaz cho biết, họ đã chuyển trả khoản thanh toán nợ khí đốt đầu tiên cho Tập đoàn năng lượng Gazprom (của Nga) với giá trị 1.450 triệu USD.

Đến 6/12, Naftogaz cho biết họ đã nộp tiền tạm ứng cho nguồn cung cấp khí đốt trong tháng 12 và Gazprom tiếp tục bơm khí đốt cho Ukraine từ 9/12.

Ngày 24/12, Gazprom cho biết, họ cũng đã nhận được một đợt thanh toán 1.650 triệu USD từ Naftogaz để đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine trong tháng 2.

C.S (Theo Itar-tass)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.